Theo dõi trên

Hội Chữ thập đỏ Bình Thuận: Tiếp lửa hành trình yêu thương

23/11/2021, 11:21 - Lượt đọc: 168

BTO- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên mọi dự tính cho buổi lễ kỷ niệm phải dừng lại, chỉ gói gọn trong nội bộ, tuy nhiên năm 2021 là một năm hội đã nỗ lực, chung sức cùng cộng đồng.

 Sáng nay (23/11), Hội Chữ thập đỏ tỉnh mới tổ chức được buổi họp mặt nội bộ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội. Nhìn lại quá trình phát triển hiện nay, toàn tỉnh có 173 Hội cơ sở trực thuộc Hội Chữ thập đỏ 10/10 huyện, thị xã, thành phố, với hội viên là 28.081 người và 11.693 tình nguyện viên chữ thập đỏ; có 7.191 thanh, thiếu niên chữ thập đỏ và 194 đội thanh niên chữ thập đỏ xung kích với 2.568 đội viên. Đây là con số mơ ước với bất kỳ đoàn thể nào trong quá trình đóng góp vào sự phát triển của xã hội.  

Phát động nhắn tin ủng hộ đồng bào vùng lũ tại lễ kỷ niệm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết thêm: Thời gian qua, các cấp Hội vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân ở trong và ngoài tỉnh ủng hộ, đồng thời tiếp nhận nguồn từ Trung ương Hội để hỗ trợ hàng hoá, lương thực và tiền mặt cho 124.173 lượt người nghèo, gia đình nạn nhân da cam, tặng 668 suất học bổng và 170 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; xây mới 5 căn nhà và sửa chữa 1 căn nhà cho người nghèo; cấp 223 chiếc xe lăn cho người khuyết tật; hỗ trợ vốn chăn nuôi cho 7 gia đình khó khăn; tặng 2 sổ tiết kiệm và phụng dưỡng 53 lượt người thuộc diện gia đình chính sách; cấp 16 cái áo quan và giúp chôn cất 338 người nghèo quá cố..., trị giá chung là 34,257 tỷ đồng/23 tỷ đồng chỉ tiêu UBND tỉnh giao, đạt 149%. Với nhiều chương trình mang dấu ấn của Hội như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng nhân đạo”, Chương trình “Trường tới trường - Kết nối yêu thương”, “Triệu phần quà Đại đoàn kết. Đặc biệt là chiến dịch “Kết nối cộng đồng – Vượt qua thách thức” hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội đã vận động được 799 tấn hàng hóa cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch… trị giá 19,828 tỷ đồng. Vận động 4.895 người tham gia xét nghiệm, phân loại nhóm máu và hiến được 4.714 đơn vị máu, trị giá 3,021 tỷ đồng, đạt 118%, tặng 450 thẻ BHYT và hỗ trợ tiền điều trị bệnh cho 162 đối tượng khó khăn, giúp mổ mắt đục thủy tinh thể miễn phí cho 422 bệnh nhân nghèo, tặng 1.000 lít dung dịch sát khuẩn, quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19.v.v., trị giá 2,311 tỷ đồng. Các Bếp ăn từ thiện của Hội đặt tại các bệnh viện phục vụ 3 bữa/ngày vào tất cả các ngày trong tuần, đã cấp 482.430 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người cơ nhỡ, trị giá 8,621 tỷ đồng… Trị giá công tác chăm sóc sức khỏe là 15,208 tỷ đồng/2 tỷ đồng.  

Các thành viên Hội chữ thập đỏ tặng quà cho người dân khu cách ly.

 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết thêm, không chỉ bằng những chương trình nhân đạo cho người dân trong tỉnh, Hội còn vận động hỗ trợ 5.320 suất quà, trị giá 2,859 tỷ đồng cho đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra năm 2020 và ủng hộ tiền và  một số hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 cho các tỉnh Bắc Giang, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa -Vũng Tàu, Khánh Hòa.

 Năm 2021 các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã nỗ lực hoạt động đem lại kết quả cao, với tổng trị giá các mặt công tác của toàn Hội quy ra tiền là 73,260 tỷ đồng/25 tỷ đồng chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2021 (đạt 293%), thiết thực chăm lo cho các đối tượng nghèo, người khuyết tật giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh nhà. Trong đó, có nhiều đơn vị hoạt động nổi bật như: Hội Chữ thập đỏ huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Tánh Linh, Văn phòng Tỉnh hội.

“Trong năm 2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đề ra mục tiêu cho các hoạt động của Hội sẽ đạt 25 tỷ đồng trở lên, trên nhiều lĩnh vực như công tác trợ giúp xã hội đạt trị giá 23 tỷ đồng, chăm sóc sức khỏe đạt trị giá 2 tỷ đồng, vận động hiến máu tình nguyện 4.000 đơn vị máu, đảm bảo cung cấp đủ máu điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trong tỉnh. Chúng tôi hy vọng rằng dù khó khăn, nhưng chính nỗ lực của các cấp Hội cùng sự hưởng ứng, đồng lòng của cộng đồng sẽ tiếp bước những thành quả đó, để cùng góp phần vì sự phát triển chung của xã hội” – bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết.

Tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ, đã khen thưởng 17 cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ Hội xuất sắc cấp tỉnh” có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2016-2021. Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã kêu gọi đại biểu tham dự thực hiện nhắn tin ủng hộ chương trình “Vì đồng bào vùng lũ”.

 Q.Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Chữ thập đỏ Bình Thuận: Tiếp lửa hành trình yêu thương