Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 30 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam và 84 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam.
Suốt 84 năm qua, NCT cả nước dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo; cổ vũ con cháu đánh giặc giữ nước, dựng xây đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Hội NCT Việt Nam ra đời từ năm 1995, đến nay đã trải qua 30 năm hình thành và phát triển, trở thành tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NCT trên toàn quốc. Với những thành tích xuất sắc, Hội NCT Việt Nam được Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý khác.

Hiện nay, cả nước có hơn 7 triệu NCT là doanh nhân, doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, tham gia phát triển kinh tế, đóng góp hiệu quả, thiết thực cho phát triển đất nước, tạo công ăn việc làm cho khoảng 9 triệu NCT và cộng đồng xã hội, nhiều NCT được vinh danh là Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Có gần 1,3 triệu người trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; hàng nghìn NCT là trí thức tinh hoa trong cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, đảm nhận chức vụ cao trong cơ quan Đảng, Nhà nước…
Tại tỉnh Bình Thuận, các cấp Hội NCT ngày càng phát triển mạnh mẽ về tổ chức, tập hợp được đông đảo NCT tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước. Hiện Hội NCT tỉnh có 121 Hội cơ sở, 696 chi hội, 2.820 tổ hội với 100.000 hội viên. Toàn tỉnh hiện có trên 28.500 NCT trực tiếp tham gia sản xuất, trong đó có 790 NCT là chủ trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh, có 2.042 NCT làm kinh tế giỏi. Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều tấm gương “tuổi cao, gương sáng” trong các cấp Hội NCT trong tỉnh…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Hội NCT các cấp đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Hội NCT từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta xác định NCT là một lực lượng chính trị - xã hội quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm sóc và phát huy vai trò NCT là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, xã hội và gia đình.
Trong thời gian tới, Hội NCT cần chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam; bám sát cơ sở, địa bàn dân cư đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, tuyên truyền động viên con cháu đồng thuận, ủng hộ, tự giác thực hiện mọi chủ trương, đường lối Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Nhân dịp này, Hội NCT Việt Nam được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương lao động Hạng Nhất và khởi động Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho Người cao tuổi”.