Theo dõi trên

Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

09/08/2023, 15:03

Sáng 9/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức với sự tham dự của trên gần 2.000 đại biểu là cán bộ chủ chốt bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 14 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể.

z4588524325586_208459737a3472d2375254408da3fb0c.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thái Học - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu cuốn sách.

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó nhấn mạnh các nội dung: Vì sao phải biên soạn Cuốn sách; Quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách; Bố cục cuốn sách; Giá trị và nội dung cốt lõi của cuốn sách và những điểm mới ấn tượng của cuốn sách.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho hay, việc biên soạn cuốn sách này xuất phát từ kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được trong 10 năm qua. Cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất của tác phẩm là "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTN-TC ở Việt Nam" làm rõ một số vấn đề có tính lý luận và tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh PCTN-TC ở nước ta trong 10 năm qua. Phần này cũng chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực thời gian tới. Phần thứ hai là các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Từ đó đi đến nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba là “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” bao gồm các ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác PCTN-TC ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của đồng chí Tổng Bí thư.

“Đây là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Đồng thời cũng trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”- Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chia sẻ.

z4588524336719_a94fce49432cf8a41aa4c1489209b5f9.jpg

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng – Phó Bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa của tác phẩm đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay. Đồng thời vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, sau hội nghị các tổ chức Đảng trong địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc nghiên cứu các nội dung của tác phẩm thấm sâu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ý chí thống nhất về nhận thức và hành động. Ngoài ra, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, các chủ trương quy định của Đảng và Nhà nước, các văn bản Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời yêu cầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề Đảng viên” một cách thiết thực, chất lượng hiệu quả. Phát huy vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu.

Cũng trong chương trình hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã báo cáo  đến các đại biểu một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác Dân vận của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023.

z4588524339522_e856c25903595f058b41d3e9df67ca18.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An thông tin tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Bình Thuận đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - quốc phòng, trật tự xã hội tại địa phương. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng trưởng 7,76%, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành. Ngành du lịch có sự phục hồi và tăng trưởng mạnh, nhất là việc tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động của Năm Du lịch quốc gia – Bình Thuận Hội tụ xanh. Toàn tỉnh ước đón 4,7 triệu lượt khách, doanh thu thuộc nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước với 11,3 nghìn tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 3,54%; trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ tại huyện Hàm Tân với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ USD. Bình Thuận cũng đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các công trình, dự án trọng điểm, có quy mô lớn, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, cải thiện cơ sở vật chất y tế, trường học, thiết chế văn hóa, tăng giải ngân vốn đầu tư công. Công tác xây dựng Đảng, công tác Dân vận được duy trì, nổi bật là việc triển khai tốt Đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề Đảng viên” ở 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh, đem lại những hiệu quả thiết thực. Từ đó góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

THANH NHÀN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là tiền đề củng cố niềm tin cho nhân dân
Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Nửa nhiệm kỳ 2020 – 2025, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh đã góp phần củng cố hơn lòng tin của nhân dân với Đảng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng