Theo dõi trên

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2016): Sáng “thương hiệu” Taekwondo Bình Thuận

23/03/2016, 09:33

BT- Trong các bộ môn võ đang phát triển tại địa phương, có thể nói Taekwondo với những tài năng trẻ xuất sắc đã góp phần khẳng định “thương hiệu” cho Bình Thuận trên đấu trường quốc gia lẫn quốc tế…

                
Nguyễn Thị Lệ Kim (giữa) - VĐV Taekwondo    xuất sắc của Bình Thuận.

Cách đây gần 20 năm, Sở Thể dục Thể thao Bình Thuận lúc bấy giờ kịp thời chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ xúc tiến xây dựng Hội Taekwondo ngay sau khi phong trào các bộ môn võ thuật được Nhà nước cho phép hoạt động trở lại. Hội Taekwondo ra đời thực sự góp phần định hướng phát triển phong trào cho bộ môn này trên địa bàn toàn tỉnh, dần đưa hoạt động chuyên môn vào nề nếp để chuẩn bị hình thành đội tuyển mang màu cờ sắc áo Bình Thuận. Những năm sau đó, Trường Năng khiếu nghiệp vụ thể dục thể thao (trực thuộc Sở Thể dục Thể thao Bình Thuận) chính thức thành lập, tạo điều kiện tập trung bộ môn Taekwondo cho cả 3 tuyến: Năng khiếu, tuyến trẻ và tuyến tuyển của tỉnh. Để nâng cao tính chuyên nghiệp, ngành thể thao địa phương đã mời huấn luyện viên từ TP. Hồ Chí Minh về làm công tác huấn luyện nhằm tham gia dự tranh ở một số sân chơi quy mô. Song thành tích thi đấu của bộ môn Taekwondo Bình Thuận vẫn chưa thể với tới tấm huy chương màu vàng tại những trận “đánh lớn” trong khuôn khổ Giải Vô địch quốc gia, hoặc tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc…

Khoảng giữa năm 2005, Sở Thể dục Thể thao Bình Thuận quyết định thành lập thêm Phân hiệu Taekwondo trên địa bàn huyện Tánh Linh, đồng thời giao huấn luyện viên Nguyễn Quốc Hùng phụ trách. Theo ghi nhận của giới chuyên môn thì đây là bước chuyển mới, dần mang lại hiệu quả trong quá trình đầu tư phát triển cho bộ môn võ thuật hấp dẫn này. Không lâu sau tại Giải Vô địch Trẻ toàn quốc năm 2007, Taekwondo Bình Thuận đã đánh dấu thành công ban đầu bằng thành tích nhất toàn đoàn nữ với 4 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ… Từ khi sáp nhập thành Sở VH, TT & DL vào năm 2009, lãnh đạo ngành vẫn xác định Taekwondo là một trong những bộ môn mũi nhọn của thể thao địa phương, cần được đầu tư trọng điểm. Và thế mạnh đó tiếp tục thể hiện qua việc hai vận động viên Bình Thuận được tập trung, tăng cường lực lượng cho đội tuyển đối kháng Taekwondo Việt Nam. Tiếp đến, Nguyễn Thị Lệ Kim - nữ vận động viên tỉnh nhà đã thi đấu vô cùng xuất sắc để bước lên đỉnh cao với tấm huy chương vàng quý giá tại Giải Vô địch quyền thế giới (diễn ra ở Uzbekistan vào năm 2010).

Sau thành tích ấn tượng đó, Taekwondo Bình Thuận tự tin vươn ra hội nhập, sẵn sàng tham gia đóng góp nhân lực chất lượng cho đội tuyển quốc gia “chinh chiến” ở mọi cấp độ quy mô quốc tế. Tính riêng giai đoạn từ 2011 đến nay, Taekwondo địa phương đã góp phần đem lại thành tích cho bộ môn với hàng chục huy chương các loại, trong đó huy chương vàng có 14 chiếc tại đấu trường SEA Games, Đông Nam Á, châu Á và thế giới… Tại Bình Thuận, hiện có 11 CLB và 75 điểm với gần 6.000 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên môn võ Taekwondo. Đối với thể thao thành tích cao, Taekwondo cũng là bộ môn hình thành nhiều đội dành cho các lứa tuổi khác nhau theo chương trình đào tạo vận động viên cơ sở. Với hệ thống đào tạo tương đối bài bản, sự quan tâm của ngành và tâm huyết của những tài năng trẻ địa phương, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Hùng cho rằng Taekwondo Bình Thuận sẽ còn tiếp tục tiến xa trong tương lai…

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Bình Thuận và tiềm năng khai thác carbon rừng
Bình Thuận với diện tích rừng tự nhiên tương đối lớn, việc tham gia mua bán giảm phát thải thông qua tín chỉ carbon sẽ mang lại nguồn kinh phí quan trọng cho tỉnh, để tiếp tục đầu tư vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đây cũng là một bước ngoặt, làm tiền đề cho việc khai thác tiềm năng nguồn tài nguyên carbon.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2016): Sáng “thương hiệu” Taekwondo Bình Thuận