Theo dõi trên

Huy động mọi nguồn lực tham gia hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023

13/01/2023, 14:09 - Lượt đọc: 2,436

BTO-Sáng 13/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) đã có cuộc họp nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động, tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận.

Cuộc họp do Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chủ trì, cùng tham dự còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh và lãnh đạo các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận…

img_1152.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Bùi Thế Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh đã báo cáo công tác triển khai sự kiện được địa phương đăng cai trong thời gian qua. Đồng thời thông tin một số nội dung đang tiếp tục thực hiện cũng như đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan Năm Du lịch quốc gia tại Bình Thuận nhằm đảm bảo tiến độ, yêu cầu, mục đích đề ra.

Cuộc họp đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhằm thực hiện các nội dung đem lại hiệu quả, hoạt động đặc sắc và nổi bật, số lượng phải gắn với chất lượng. Cùng với đó còn quan tâm môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp, tích cực vận động xã hội hóa, huy động tất cả các nguồn lực cùng tham gia hưởng ứng…

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng thì khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn lực mà nhất là về kinh phí, dù vậy Bình Thuận vẫn sẽ nỗ lực hướng tới tổ chức thành công sự kiện này. Sau Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh gắn với Lễ hội đếm ngược vừa diễn ra tại TP. Phan Thiết, tới đây toàn tỉnh tiếp tục tập trung chuẩn bị chu đáo cho Lễ Khai mạc (dự kiến diễn ra vào ngày 25/3 năm nay).

img_1163.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đẩy mạnh thông tin, tuyên tuyền Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh. Trong đó gắn với tuyên truyền, giới thiệu lịch sử, văn hóa, truyền thống, con người, quê hương Bình Thuận cũng như tiềm năng phát triển kinh tế và tiềm năng phát triển du lịch tỉnh nhà. Đồng thời tuyên truyền trên nhiều kênh, đặc biệt là các kênh quốc gia và kênh truyền thông được nhiều người quan tâm, trên mạng xã hội…

Việc tổ chức tốt Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, ngoài ra cũng huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các chuyên gia, nghệ sĩ… Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tập trung chỉnh trang đô thị, trụ sở và làm cho mọi trụ sở, đường phố, đường làng, khu vực dân cư, mọi nhà đều xanh - sạch - đẹp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cơ bản thống nhất các hoạt động tổ chức trong Năm Du lịch quốc gia 2023 và đề nghị tiếp tục rà soát, chọn lọc hoạt động đặc sắc, riêng có, mới lạ, thật sự hấp dẫn người dân lẫn du khách. Đối với kinh phí thì xem xét bố trí tương xứng để góp phần tổ chức thành công sự kiện, xem đây là khoản đầu tư cho du lịch Bình Thuận phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương…

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Các khu du lịch chuẩn bị đón khách dịp tết
Ngay sau Tết Dương lịch 2023, hầu hết các khu du lịch trên địa bàn TP. Phan Thiết đều tập trung chuẩn bị chu đáo nhằm đón và phục vụ khách vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huy động mọi nguồn lực tham gia hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023