Theo dõi trên

Khai mạc “Trại hè thiếu nhi Online”

22/07/2021, 17:35

BTO- Tối qua (21/7), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Livestream chương trình khai mạc Trại hè thiếu nhi online tỉnh năm 2021 với chủ đề “Thiếu nhi Bình Thuận – Vui khỏe an toàn - Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid – 19”.

Theo đó, trại hè thiếu nhi online năm nay sẽ diễn ra từ ngày 21/7 đến 15/8/2021 với 4 hành trình và 1 cuộc thi.

 Cụ thể, hành trình “Vui, khỏe, an toàn – Đánh bay Covid”, tập trung các hoạt động tập luyện thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe; thiếu nhi chăm ngoan phụ giúp cha mẹ làm việc nhà, chăm em, học nấu ăn…

Hành trình “Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid -19” với nội dung nuôi heo đất ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh; làm kính chống giọt bắn gửi tuyến đầu chống dịch...

 Hành trình “Hòa mình cùng thiên nhiên”, trại sinh sẽ tham gia chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” thông qua hình thức cho các em trồng cây tại nhà và quay videoclip nhân vật, cây xanh và thuyết minh về cây được trồng.

  Hành trình “Chúng mình cùng an toàn”, trại sinh tham gia tìm hiểu Luật trẻ em năm 2016. Riêngcuộc thi “Lập trình nhí – Sân chơi Codekitten”, trạisinh lập trình dự án trên phần mềm Codekitten với các chủ đề: Ngôi sao sân cỏ, Việt Nam của tôi, Back to school.

  Trại hè thiếu nhi tỉnh được tổ chức từ năm 2016, đến nay đã trải qua 5 hội trại với hơn 1.500 trại sinh tham gia. Tuy nhiên, năm nay tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp nên trại hè thiếu nhi tỉnh năm 2021 được tổ chức bằng hình thức online.

 Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi, đưa các em đến với những hoạt động vừa chơi vừa học, giúp các em vừa được thư giãn, trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống phù hợp với tình hình dịch Covid – 19 hiện nay.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã thay mặt Quỹ Hỗ trợ giáo dục Doreamon trao 10 suất học bổng cho 10 học sinh khó khăn trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên tại chương trình chỉ trao tượng trưng cho một học sinh, các suất học bổng còn lại Tỉnh đoàn sẽ chuyển về đơn vị để trao đến tay cho các em.

T. Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc “Trại hè thiếu nhi Online”