Theo dõi trên

Không bạo lực để gia đình hạnh phúc

22/03/2016, 09:25

BT- Mái ấm gia đình không còn bình lặng vì sự xuất hiện của nạn bạo lực gia đình. Vấn nạn này đã gây tổn hại đến tính mạng, nhân phẩm người phụ nữ và tan vỡ hạnh phúc gia đình. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Bình đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tích cực tham gia thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để ngăn chặn cũng như hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và phát triển bền vững.

                
Phụ nữ xã Bình An (Bắc Bình) ra mắt mô hình    địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Bình, trước đây tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện diễn biến khá phức tạp dưới nhiều hình thức như chồng đánh vợ, cha đánh con, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, ngoại tình,  ghen tuông… Nguyên nhân do kinh tế gia đình khó khăn, thiếu việc làm, một số gia đình còn nặng tính gia trưởng, hoặc sự bất đồng quan điểm giữa vợ chồng; đa số nạn nhân bị bạo lực gia đình chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trước tình trạng trên, hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Bình đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hưởng ứng chiến dịch truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới. Cao điểm trong các ngày kỷ niệm Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Theo đó, Hội Phụ nữ các cấp đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới gắn triển khai học tập nôi dung gia đình chuẩn mực “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” đã thu hút trên 32.000 phụ nữ tham gia.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện  Bắc Bình đã xây dựng mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng để giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực gia đình tại cộng đồng dân cư, hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu về cá nhân, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng, giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia đình. Đến nay, có 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng  mô hình với 79 “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng. Thông qua mô hình, năm 2015 các cấp Hội Phụ nữ đã tư vấn, tham gia hòa giải 20 vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, qua đó đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội tại địa phương.Cùng với đó, Hội LHPN huyện Bắc Bình đã thành lập nhiều mô hình về xây dựng gia hạnh phúc bền vững với phương châm “lấy gia đình làm trung tâm để tác động”. Hiện các cấp Hội đang duy trì, nhân rộng 10 loại mô hình để hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững với 30 tổ, câu lạc bộ thu hút 20.000 phụ nữ tham gia. Trong đó, nhiều mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả như câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” “Tiền hôn nhân”, “Giáo dục và đời sống”, “Không sinh con thứ 3”, “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”…

Với việc thực hiện nhiều giải pháp thiết thực trong tác phòng chống bạo lực gia đình, đến nay tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Bắc Bình đã giảm đáng kể, ngày càng xuất hiện nhiều gia đình hạnh phúc, văn hóa tiêu biểu. Đồng thời, đã tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong việc triển khai thực hiện lồng ghép vào các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Hà Trúc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không bạo lực để gia đình hạnh phúc