Theo dõi trên

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận: Hàng ngàn khách tham quan dịp cuối tuần

24/04/2023, 10:22

Những dịp cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) gần đây, Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ nằm trong rừng Sa Lôn, thuộc địa bàn xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc đã đón lượng khách tham quan tăng cao…

Ngày thứ bảy vừa qua (22/4), nơi đây đã đón khoảng 1.500 người đến tham quan, trong đó có nhiều sở ngành, đơn vị, các Hội - Đoàn - Đội, trường học tổ chức hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị với 30 - 50 người/đoàn. Ông Võ Cáp - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích, cho biết: Do thời gian tập trung cao điểm chỉ từ 8h30 đến 10h30 nên việc thuyết minh, hướng dẫn tham quan cũng phải linh động nhằm phục vụ chu đáo cho các đoàn… Theo ghi nhận của chúng tôi, dù có rất nhiều đoàn cùng lúc tham quan Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ vào dịp cuối tuần, nhưng tất cả mọi người đều ý thức giữ trật tự, xếp hàng chờ đến lượt để vào thắp hương viếng Bác Hồ hoặc chụp ảnh lưu niệm… Dự báo dịp lễ 30/4 - 1/5 tới đây, Khu di tích tiếp tục đón lượng khách tham quan tăng cao, do vậy Ban Quản lý sẽ tổ chức căng - tin phục vụ nhu cầu giải khát, hoàn thiện các mảng xanh và bố trí thêm thùng rác góp phần đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Được biết, Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ đưa vào hoạt động từ đầu tháng 2/2023, đến nay ước đón hơn 10.000 lượt khách tham quan. Đây là công trình di tích lịch sử truyền thống cách mạng có ý nghĩa rất quan trọng, là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ và hướng tới trở thành điểm tham quan trong các tour du lịch tại địa phương…

img_2041.jpg
Lượng khách đến tham quan Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tăng cao vào dịp cuối tuần.
img_2080.jpg
img_2061.jpg
img_2085.jpg
Các đoàn khách vào thắp hương viếng Bác Hồ tại Khu di tích.
img_2076.jpg
img_2091.jpg
Nghe thuyết minh (ảnh trên) và tham quan Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.
img_2050.jpg
img_2043.jpg
Các đoàn khách chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích...
img_2073.jpg
... Và ghi cảm tưởng trước khi ra về.

QUỐC TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tổ chức văn hóa ẩm thực đường phố - món ngon Bình Thuận năm 2023 tại Phan Thiết
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết vừa có ý kiến thống nhất việc tổ chức văn hóa ẩm thực đường phố - món ngon Bình Thuận năm 2023 tại khu vực Hàm Tiến (dự kiến diễn ra từ giữa tháng 5, vào tối các ngày thứ sáu và thứ bảy hàng tuần).
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận: Hàng ngàn khách tham quan dịp cuối tuần