Theo dõi trên

Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2022): Hội Chữ thập đỏ - vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo

23/11/2022, 05:36 - Lượt đọc: 3,126

Ngày 23/11/1946 đã đi vào lịch sử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam như một mốc son đánh dấu sự ra đời của một tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên.

Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, đến nay các hoạt động của Hội ngày càng phong phú, đa dạng với các lĩnh vực trọng tâm bao gồm: công tác xã hội; chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu; hiến máu tình nguyện; tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa. Trong đó, nhiều phong trào, cuộc vận động của Hội như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng Nhân đạo”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Dự án “Ngân hàng bò”… đã trở thành phong trào của Nhân dân, lôi cuốn được nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia.

cho-nhan-dao-2.jpg

Cùng với sự trưởng thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận đã có những bước chuyển biến tích cực và phát triển về mọi mặt. Hệ thống tổ chức Hội được củng cố, phát triển về cả số lượng và chất lượng, hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần tuyên truyền các giá trị nhân đạo, giáo dục truyền thống nhân ái của dân tộc và thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương. Hiện toàn tỉnh có 173 Hội cơ sở trực thuộc cơ quan Tỉnh hội và 10 Hội Chữ thập đỏ huyện, thị xã, thành phố (gồm 124/124 cơ sở xã, phường, thị trấn; 37 cơ sở trường học và 12 cơ sở cơ quan). Với tổng số hội viên 27.643 người và 12.738 tình nguyện viên Chữ thập đỏ; có 9.295 thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và 194 đội thanh niên Chữ thập đỏ xung kích gồm 2.638 đội viên. Trong những năm qua, các phong trào, cuộc vận động, hoạt động nhân đạo do Hội phát động, tổ chức được gắn với mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng về cơ sở đã thực sự thu hút cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham gia.

Chỉ tính riêng trong quý III năm 2022, tổng trị giá các mặt công tác của toàn Hội quy ra tiền đạt hơn 23,4 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật như công tác xã hội, các cấp hội đã vận động hỗ trợ hàng hóa, lương thực và tiền mặt cho hơn 49.400 lượt người nghèo và 871 gia đình nạn nhân chất độc da cam; tặng hơn 1.300 suất học bổng, 10.000 suất quà và 253 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; cấp 163 chiếc xe lăn cho người khuyết tật… với tổng trị giá gần 18,4 tỷ đồng. Đối với công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng có tổng trị giá hơn 4,7 tỷ đồng với các hoạt động như: tổ chức 31 đợt hiến máu tình nguyện, hiến được 1.535 đơn vị máu; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 4.400 lượt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tiền điều trị chữa bệnh cho 479 đối tượng khó khăn; giúp mổ mắt đục thủy tinh thể, phẫu thuật tim miễn phí cho 510 bệnh nhân nghèo. Bên cạnh đó, các bếp cháo, cơm nhân đạo của Hội đặt tại các bệnh viện đã cấp trên 340.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người cơ nhỡ…

Với những đóng góp và kết quả tích cực đã đạt được, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nói chung và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận nói riêng xứng đáng là tổ chức Hội có những bước phát triển vững mạnh. Đóng vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, góp phần đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội của đất nước và địa phương.

NGỌC HÂN


(1) Bình luận
Bài liên quan
Gần 47,5 tỷ đồng thực hiện các hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ
BTO- Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả hoạt động Hội Chữ thập đỏ tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2022): Hội Chữ thập đỏ - vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo