Theo dõi trên

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

19/05/2020, 16:40 - Lượt đọc: 6

BTO - Ngày 19/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

                
         Bà Nguyễn Thị Phúc, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận phát biểu    tại hội nghị

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam có 7 chương, 33 điều gồm: những quy định chung; nhiệm vụ biên phòng, lực lượng và phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng; hợp tác quốc tế về biên phòng; lực lượng BĐBP; bảo đảm và chế độ chính sách về biên phòng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng; điều khoản thi hành. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật xác định rõ nhiệm vụ biên phòng; luật hóa quy định về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới của BĐBP; chuẩn hóa, quy định nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cao việc cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam, đồng thời xác định đây là cơ sở pháp lý để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

                       
      
      
            Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Biên    phòng Việt Nam.

Hội nghị đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung của dự thảo luật như: tên gọi và phạm vi điều chỉnh; tính thống nhất trong hệ thống pháp luậthiện hành; một số chồng chéo giữa dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam với những luật hiện hành như: Luật Hải quan; Luật Xuất nhập cảnh; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; việc phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng, nhiệm vụ giữa BĐBP và các lực lượng...

Bà Nguyễn Thị Phúc đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời khẳng định việc nâng cấp, ban hành Luật Biên phòng Việt Nam thay thế Pháp lệnh Biên phòng sẽ khắc phục những bất cập, hạn chế đối với lực lượng biên phòng trong thực thi nhiệm vụ góp phần xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Những ý kiến tại hội nghị này là cơ sở lý luận và thực tiễn sinh động về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của các đại biểu để gửi tới Ban soạn thảo chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam và trình  kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Trung Thành



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam