Theo dõi trên

Lê Anh Hùng – tấm gương sản xuất giỏi

20/01/2016, 08:26

BT- Lập nghiệp từ hai bàn trắng, đến nay cựu chiến binh Lê Anh Hùng, thôn Hiệp Hòa, xã Tân Hải (thị xã La Gi) đã xây dựng mô hình trồng thanh long khá vững, thu nhập kinh tế mỗi năm hơn 500 triệu đồng.  

                
Cựu chiến binh đã thực hiện được ước muốn    bằng mô hình trồng thanh long trên đất cát.

Từ “kiếm cơm ăn áo mặc”

 Trước năm 2008 từ một ngư dân gắn với biển cả, nguồn thu bấp bênh, ông Lê Anh Hùng tích góp mua 1 ha đất cát lập nghiệp. Sau khi mua đất, ông trồng 500 trụ thanh long và sản xuất một số hoa màu, chăn nuôi vài con bò.

Qua 2 năm vườn thanh long 500 trụ cho trái, thấy hiệu quả mang lại khá rõ, năm 2010 ông Hùng thu hẹp diện tích sản xuất hoa màu để mở rộng diện tích trồng thanh long lên 1.000 trụ. Nhờ chịu khó học hỏi kiến thức, ông mạnh dạn áp dụng chăm sóc thanh long phát triển nhanh. Trong năm 2012, niềm vui thật sự đã đến với gia đình ông, khi 1.000 trụ thanh long cho trái nhiều đợt bán được giá cao, nguồn thu lãi cả trăm triệu đồng/mỗi đợt thu hoạch.

Có nguồn thu ông lại tích góp để mua thêm 1 ha đất cát liền kề mở rộng diện tích trồng thêm 1.000 trụ. Đến nay ông đã xây dựng mô hình trồng thanh long được 2.000 trụ đều cho thu hoạch. “Qua sách báo và các lớp học ngắn ngày do địa phương tổ chức liên quan đến phương pháp chăm sóc cây thanh long, tôi áp dụng ngay vào vườn của mình. Đặc biệt các biện pháp khoa học kỹ thuật sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGap được áp dụng khá kỹ, giúp cây thanh long phát triển nhanh, ít dịch bệnh. Năm 2014 vườn thành long 2.000 trụ đồng loạt chong điện nghịch vụ, cho trái đạt chất lượng, bán được giá cao, thu về hơn 500 triệu đồng”, ông Lê Anh Hùng vui mừng cho biết. 

Đến “kiếm cơm ngon, áo đẹp”

Ngày nay, nói đến mô hình sản xuất thanh long thì không có gì lạ đối với người dân Bình Thuận, nhưng cách làm của ông Hùng có nhiều chú ý. Trên diện tích đất cát, trước khi trồng thanh long, ông đào hố trộn thêm ít đất thịt, rồi bón lót phân hữu cơ đã ủ hoai, cộng với ít phân hóa học rồi mới trồng. Sau khi trồng, ông chú trọng tưới nước và tiếp tục bón phân theo từng giai đoạn phát triển của thanh long, bên cạnh đó xịt thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ nấm bệnh. Thời gian gần đây nhiều diện tích thanh long bị nhiễm bệnh đốm nâu, thán thư, bệnh khô thối đầu trụ… nhưng vườn thanh long của ông vẫn phát triển xanh tốt, ít dịch bệnh gây hại, cho trái đạt qua từng đợt.

 “Đi từ phong trào cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế gia đình, Hội Cựu chiến binh xã Tân Hải có nhiều cựu chiến binh tham gia phát triển với những mô hình kinh tế hiệu quả. Nhưng đối với mô hình trồng thanh long của ông Hùng là khá hiệu quả. Bởi khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến nay ông đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng”, ông Trần Văn Thiên – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Hải cho biết.

Nhìn cơ ngơi kinh tế ông Lê Anh Hùng tạo dựng đến ngày hôm nay, khiến ai nghe qua cũng phải khâm phục. Kinh tế ổn định, giúp ông Hùng có điều kiện chăm lo cho 3 đứa con ăn học đàng hoàng. Ông là một trong số những cựu chiến binh sản xuất giỏi của địa phương. Giờ đây ước muốn làm giàu của ông đã được thực hiện.

NGUYÊN CHÂN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lê Anh Hùng – tấm gương sản xuất giỏi