Theo dõi trên

Malaysia khuyến khích phụ nữ có thai tiêm chủng sau khi số ca Covid-19 tăng kỷ lục

13/08/2021, 14:37

Bộ Y tế Malaysia hôm qua (12/8) kêu gọi tất cả phụ nữ mang thai nhanh chóng đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 để giảm nguy cơ biến chứng nếu nhiễm virus, trong bối cảnh nước này vừa ghi nhận số ca mắc mới tăng kỷ lục trong 24h qua.

Trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân, giới chức cấp cao thuộc Bộ Y tế Malaysia – ông Noor Hisham Abdullah cho biết, tính đến hết ngày 9/8, đã có 70 ca tử vong do các biến chứng của Covid-19 liên quan đến phụ nữ mang thai. Trong đó, ông bày tỏ lo ngại khi tỷ lệ phụ nữ mang thai mắc Covid-19 phải điều trị đặc biệt (ICU) cũng tăng từ 3% lên 5,3% trong vòng 1 tháng gần đây.

Malaysia vừa ghi nhận số ca mắc mới tăng kỷ lục trong ngày hôm qua (12/8) với hơn 21.600 ca. Ảnh: Reuters

Theo thống kê của Bộ Y tế Malaysia, tính đến nay, nước này đã ghi nhận gần 4.000 phụ nữ mang theo mắc Covid-19. Chính quyền Malaysia đã triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 cho đối tượng phụ nữ mang thai kể từ tháng 6 với gần 150.000 phụ nữ mang thai đã đăng ký tiêm chủng. Trong số này, 57% phụ nữ mang thai đã được tiêm ít nhất 1 liều và hơn 20% đã được tiêm chủng đầy đủ cả 2 liều.

Khuyến cáo của Bộ Y tế Malaysia được đưa ra trong bối cảnh quốc gia này vừa ghi nhận số ca mắc mới tăng kỷ lục trong ngày hôm qua (12/8) với hơn 21.600 ca.

CTV Mỹ Linh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia khuyến khích phụ nữ có thai tiêm chủng sau khi số ca Covid-19 tăng kỷ lục