Theo dõi trên

Munbai cấm người dân đến nơi công cộng vì số ca nhiễm Covid-19 tăng

02/01/2022, 10:21

Chính quyền thành phố Munbai, bang Maharashtra, Ấn Độ vừa ban hành lệnh cấm người dân tập trung ở nơi công cộng gồm bãi biển, công viên, phố dạo bộ... từ 17 giờ chiều ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.

Động thái này đến giữa lúc Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là sự xuất hiện của biến thể Omicron.

1630262836_30beach_5c.jpg

Lệnh cấm sẽ kéo dài từ nay cho đến 15/1/2022. Theo lệnh cấm, thành phố tiếp tục bị Covid-19 đe dọa. Vì sự gia tăng ca nhiễm và sự xuất hiện của biến thể mới Omicron, và nhằm đảm bảo sức khỏe người dân cũng như hạn chế lây lan trong cộng đồng nên cấm người dân tập trung ở nơi công cộng.

Theo đó, lệnh cấm cũng chỉ cho phép đám hỏi, đám cưới, các sự kiện văn hóa, chính trị, tôn giáo...không quá 50 người tham dự. Trong trường hợp có phần lễ thì chỉ được phép 20 người có mặt. Những ai vi phạm sẽ xử lý theo điều 188 của Luật Tố tụng hình sự và các điều khoản khác của Luật Dịch bệnh và Luật Quản lý Thảm họa quốc gia.

Lệnh cấm đưa ra khi chính quyền Maharashtra ban hành một số hướng dẫn giới hạn khoảng 50 người trong không gian mở hoặc kín giữa lúc số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến ở bang. Trước đó, cho phép không quá 100 người trong không gian kín và 250 người trong không gian mở ở tất cả các hoạt động, sự kiện bao gồm văn hóa, chính trị, tôn giáo...

Được biết, chỉ tính trong 29/12, Maharashtra ghi nhận 5.368 ca nhiễm Covid-19, tăng 1.468 ca so với một ngày trước đó, nâng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn bang là 6.670.754. Maharashtra vừa báo cáo 198 ca nhiễm mới biến thể Omicron, trong đó Munbai 190 ca, nâng tổng số ca nhiễm biến thể mới này lên 450 ca.

NINH CHINH (THEO TELEGRAPHINDIA)


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bộ trưởng Y tế họp trực tuyến quốc tế bàn việc phòng chống Zika
Chiều 19/9, Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương tổ chức cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch bệnh do virus Zika.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Munbai cấm người dân đến nơi công cộng vì số ca nhiễm Covid-19 tăng