Theo dõi trên

Năm Du lịch quốc gia 2023: Quyết tâm thực hiện với trách nhiệm cao nhất

13/02/2023, 14:20 - Lượt đọc: 6,120

BTO-Ngày 13/2, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức họp nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động, tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận. Cuộc họp do đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, cùng tham gia còn có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

img_1434.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp đã nghe Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly trình bày tóm tắt ý tưởng chương trình diễn ra tại Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh. Dự kiến chương trình có thời lượng khoảng 85 phút phát sóng trực tiếp trên truyền hình, gồm 3 chương: Kết tinh miền di sản, Hành trình xanh, Hội tụ xanh… Qua các ý kiến góp ý về ý tưởng kịch bản, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cho rằng chương trình cơ bản thể hiện tiềm năng, thế mạnh và phác thảo những nét đặc trưng của Bình Thuận, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai thông qua nghệ thuật biểu diễn. Dù vậy, nội dung chương trình cần quan tâm hơn về kết nối giữa du lịch địa phương và cả nước với thế giới, sự phát triển mạnh mẽ của Bình Thuận hòa chung sự phát triển của đất nước…

img_1438.jpg
Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly trình bày ý tưởng chương trình diễn ra tại Lễ Khai mạc.

Đối với công tác chuẩn bị, triển khai các hoạt động liên quan, hiện các Tiểu ban Năm Du lịch quốc gia 2023 đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao. Đồng thời xúc tiến xây dựng trang thông tin điện tử cung cấp thông tin về Năm Du lịch quốc gia 2023, hướng dẫn cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh triển khai tuyên truyền, giới thiệu Lễ Khai mạc cũng như các hoạt động trong khuôn khổ Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh…

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo sở chức năng và các thành viên Ban Tổ chức tiếp tục rà soát tổng thể công việc theo kế hoạch về tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023, trước mắt tập trung triển khai những nội dung phục vụ cho Lễ Khai mạc (diễn ra vào đêm 25/3 tại NovaWorld Phan Thiết - xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết).

img_1445.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng tham gia ý kiến.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến tham gia góp ý đề nghị quan tâm tăng cường hơn nữa về công tác tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh, vì đây là sự kiện lớn và nổi bật diễn ra tại địa phương. Đồng thời cần dự trù kinh phí cụ thể, có giải pháp huy động mọi nguồn lực tham gia đóng góp, nhất là đẩy mạnh xã hội hóa và vận động tài trợ tổ chức các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An yêu cầu công tác chuẩn bị các hoạt động, tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận cần tập trung cao độ và quyết tâm thực hiện với trách nhiệm cao nhất để đảm bảo triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng. Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn lực, trong đó xác định mỗi người dân là chủ thể của Năm Du lịch quốc gia 2023 và thể hiện bằng hành động thiết thực (góp sức tuyên truyền quảng bá cho sự kiện, đảm bảo môi trường xanh sạch, trồng hoa làm đẹp cảnh quan...), hay như đoàn viên thanh niên tham gia làm quà tặng cho du khách… Những nội dung còn lại, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã được Ban Thường vụ thống nhất chỉ đạo.

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tổ chức nhiều hoạt động trước - trong và sau Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023
BTO-Theo kế hoạch, Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh bắt đầu diễn ra vào lúc lúc 19 giờ 30 phút ngày 25/3 tới đây tại NovaWorld Phan Thiết (xã Tiến Thành - TP. Phan Thiết).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm Du lịch quốc gia 2023: Quyết tâm thực hiện với trách nhiệm cao nhất