Theo dõi trên

Nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên, hăng hái lên đường nhập ngũ

05/01/2023, 14:19

BTO- Sáng 5/1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương để rà soát, đánh giá kết quả công tác tuyển chọn và chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đồng chí Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ CHQS tỉnh cho biết, năm 2023, Bình Thuận được giao tuyển chọn và gọi 1.637 công dân nhập ngũ, tăng 6 công dân so với năm 2022. Trong đó, tuyển chọn vào Quân đội 1.301 công dân, tham gia nghĩa vụ Công an 336 công dân. Đến nay, qua khám tuyển có 1.753 công dân đạt sức khoẻ tham gia NVQS và 383 công dân đạt sức khoẻ tham gia nghĩa vụ Công an. Theo kế hoạch, ngày 7 và 8/2/2023, tỉnh sẽ tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân.

nghia-vu-quan-su.jpg
Đồng chí Đoàn Anh Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ khó khăn, đồng thời biểu dương Bộ CHQS tỉnh - cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh và các địa phương đã nỗ lực thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, các khâu, các bước trong công tác tuyển quân theo chủ trương của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7.

Nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác tuyển quân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ nay đến ngày giao quân, các ngành, địa phương phải nắm chắc  tình hình tư tưởng của thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ để ngày giao nhận quân thực sự là ngày hội tòng quân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý không để xã trắng trong tuyển quân, hồ sơ giao quân phải chặt chẽ, hạn chế tình trạng đổi trả quân. Hội đồng NVQS các cấp phải công khai đầy đủ các loại danh sách, miễn, tạm hoãn nhập ngũ, kết quả khám sức khoẻ, danh sách trúng tuyển để nhân dân giám sát, hạn chế đơn thư khiếu nại. Thực hiện đúng chủ trương giao quân với chất lượng năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ đảng viên nhập ngũ theo chỉ tiêu đề ra. Làm tốt công tác khám sức khỏe, kiểm tra lại sức khỏe công dân trước khi giao quân. Yêu cầu cơ quan Công an phối hợp với các cơ quan liên quan củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm nếu có trường hợp công dân không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ hoặc những hành vi vi phạm, tiêu cực trong tuyển quân. Hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân phải tổ chức trên tinh thần đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm…

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lãnh đạo tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về việc lãnh đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên, hăng hái lên đường nhập ngũ