Theo dõi trên

New Zealand mua thêm vaccine Pfizer, Anh chính thức mở cửa lại trường học

08/03/2021, 14:43

Hôm 8/3, New Zealand vừa quyết định mua thêm 8,5 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer để có đủ số lượng vaccine của hãng này cung cấp cho toàn dân. Trong lúc đó, Anh chính thức mở cửa lại trường học.

Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, nước này vừa ký hợp đồng mua thêm 8,5 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer nâng tổng số vaccine mà New Zealand mua của hãng này lên 10 triệu liều.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết nước này sẽ cung cấp vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer cho toàn dân. Ảnh: Getty.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, số lượng vaccine đặt mua thêm của Pfizer sẽ được chuyển đến nước này vào quý II/2021 để có thể kịp thời cung cấp cho toàn bộ người dân: “Số lượng vaccine Pfizer mà chúng ta mua thêm đủ để cung cấp cho 4,25 triệu người. Điều này có nghĩa là chúng ta có đủ vaccine Pfizer để cung cấp cho tất cả người dân. Quyết định lựa chọn Pfizer là nhà cung cấp vaccine chính là do vaccine này có hiệu quả đạt tới 95% trong việc ngăn ngừa các triệu chứng nhiễm trùng. Điều này cũng có nghĩa là tất cả người dân New Zealand đều có cơ hội tiếp cận cùng một loại vaccine”.

Cho đến lúc này New Zealand đã đặt mua vaccine ngừa Covid-19 của các hãng dược phẩm Pfizer, Janssen, Novavax và AstraZeneca. Tuy vậy, nước này mới chỉ cấp phép cho duy nhất vaccine của Pfizer. Vaccine của Pfizer cũng là loại mà nước này sử dụng trong chương trình tiêm chủng được bắt đầu từ tháng trước.

Với số lượng lớn vaccine ngừa Covid-19 mà New Zealand đã đặt mua, nước này sẽ dư ra một lượng lớn vaccine không dùng đến. Bộ trưởng ứng phó với Covid-19 của New Zealand Chris Hipkins cho biết, nước này đang tính toán về việc tài trợ số lượng vaccine này cho các nước ở Thái Bình Dương và các nước phát triển trên thế giới.

Trong khi đó, các trường học trên toàn nước Anh chính thức mở cửa trở lại sau hơn 2 tháng phong tỏa toàn quốc, thực hiện bước đầu tiên trong lộ trình gỡ bỏ phong tỏa 4 bước từ nay đến tháng 6/2021, trong bối cảnh thương vong vì Covid-19 tại Anh giảm đến mức thấp nhất từ 5 tháng qua.

Thủ tướng Anh Johnson thăm một trường học. Ảnh: The Guardian.

Toàn bộ học sinh các cấp học tại Anh được phép trở lại trường học kể từ ngày 8/3, cột mốc đầu tiên trong lộ trình 4 bước gỡ bỏ phong tỏa toàn quốc được chính phủ Anh công bố cách đây 2 tuần. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 tháng các học sinh tại Anh được trực tiếp đến lớp, thay vì phải theo dõi các bài giảng qua hình thức trực tuyến.

Phát biểu trong ngày 7/3, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận định, sự kiện này là một cột mốc quan trọng đưa đời sống kinh tế-xã hội nước Anh trở lại bình thường và là minh chứng cho thấy nước Anh đang bắt đầu gặt hái được thành quả nhờ chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhanh chóng và hiệu quả hàng đầu thế giới. Thủ tướng Anh cũng cho rằng các mất mát do việc không được đến trường học còn lớn hơn nguy cơ do Covid-19 gây ra.

“Ngày 8/3 là bước đi đầu tiên trên lộ trình trở lại tự do. Điều này có thể thực hiện được là nhờ việc triển khai chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều muốn quay trở lại như trước đây, họ cần điều đó. Đối với các rủi ro thì tôi nghĩ rủi ro thực sự nằm ở việc không được đến trường, sau bao nhiêu mất mát trong việc học mà các học sinh Anh phải chịu đựng trong thời gian qua”.

Tuy nhiên, để phòng ngừa nguy cơ Covid-19, các học sinh từ cấp 2 trở lên tại Anh sẽ được yêu cầu xét nghiệm trước khi đến trường và trong thời gian tới, sẽ được gửi bộ xét nghiệm về nhà để thực hiện việc kiểm tra 2 lần/tuần. Việc đeo khẩu trang trong lớp học cũng được khuyến khích. Chỉ có các học sinh cấp tiểu học không bắt buộc phải thực hiện các yêu cầu trên.

Hiện tại, sau khi triển khai thành công giai đoạn đầu của chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19, nước Anh bắt đầu gặt hái thành quả khi dịch Covid-19 có những dấu hiệu suy giảm rõ rệt.

Trong ngày 7/3, nước Anh chỉ ghi nhận thêm trên 5 ngàn ca nhiễm mới và 82 ca thiệt mạng vì Covid-19, các con số thấp nhất được ghi nhận kể từ tháng 9 và tháng 10/2020./.

Việt Nga/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
New Zealand mua thêm vaccine Pfizer, Anh chính thức mở cửa lại trường học