Theo dõi trên

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố 1, phường Bình Tân, La Gi

16/11/2020, 11:11

BTO- Tối 15/11, khu phố 1, phường Bình Tân, thị xã La Gi tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Phan Thị Vi Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nhân dân trong khu phố.

                       
      
      
      Văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố 1,    phường Bình Tân, thị xã La Gi.

Tại ngày hội, đại diện Ban công tác Mặt trận khu phố đã ôn lại truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam qua 90 năm (18/11/1930 - 18/11/2020).

                
      
      Lãnh đạo tỉnh, thị xã La Gi và nhân dân khu phố 1, phường Bình Tân    dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

Năm 2020, khu phố hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 100%. BHYT hộ gia đình tính đến ngày 30/10 vận động được 292 thẻ/387 thẻ kế hoạch năm 2020 đạt 75,54%, khu phố sẽ tiếp tục vận động thêm 95 thẻ để hoàn thành kế hoạch năm.

                
      
      Ông Nguyễn Thanh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh    ủy phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố 1,    phường Bình Tân, La Gi.

Ngân hàng Chính sách đã giải ngân cho các hộ dân vay 450 triệu đồng để giải quyết việc làm, vốn kinh doanh cho hộ nghèo, cận nghèo. Toàn khu phố còn 6 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo. Qua rà soát hộ nghèo cuối năm 2020, giảm theo tiêu chí “giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020” đạt 100% chỉ tiêu. Huấn luyện dân quân tự vệ, thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Không có người sinh con thứ 3, không có học sinh bỏ học giữa chừng, không có tình trạng trẻ trong độ tuổi mẫu giáo và lớp 1 không ra lớp, không có người vi phạm giao thông. Không có công trình xây dựng trái phép, không có người vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỉ lệ gia đình văn hóa, khuyến học, khuyến tài đạt trên 90%. Khu phố không xảy ra trọng án, không phát sinh tụ điểm cờ bạc, không khiếu kiện vượt cấp, đạt khu phố văn hóa. Có 266/273 hộ đạt gia đình văn hóa, 240/247 hộ đạt gia đình hiếu học.

                
      
      Bà Phan Thị Vi Vân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao bằng khen cho    Ban công  tác mặt trận khu phố 1, phường Bình Tân, La Gi

Trong năm, khu phố vận động các mạnh thường quân hỗ trợ lắp đặt 5 camera an ninh, nâng tổng số lắp đặt trên 2 trục đường chính Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Trãi lên 9 camera. 100% gia đình đăng ký mục tiêu 3 giảm, nhân dân có ý thức hơn trong công tác tự quản, tự phòng của gia đình và cộng đồng dân cư.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao một số phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng bằng khen cho Ban công tác Mặt trận khu phố 1; biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020; khen thưởng gia đình tiêu biểu có con em hiếu học; tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

                                                                        
   
      Khen thưởng Gia đình văn hóa tiêu biểu.
   
      Khen thưởng gia đình tiêu biểu có con em hiếu học.
   
      Ông Nguyễn Thanh Nam,  tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó    khăn.
   
      UBMTTQVN thị xã La Gi tặng quà cho Ban công tác mặt trận khu phố 1.
   
      Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

NL



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố 1, phường Bình Tân, La Gi