Theo dõi trên

“Ngôi nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp du lịch

22/02/2023, 06:02

Thông qua triển khai các hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận ngày càng thu hút thêm nhiều doanh nghiệp hội viên tham gia vào “ngôi nhà chung”…

Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cho biết năm qua đã phát triển thêm 9 hội viên, trong đó hầu hết là những doanh nghiệp lớn như: Centara, Allezboo, Làng Thụy Sĩ, Phú Hải, Kim Cương, Le Viva… Còn mới đây nhân Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023, Hiệp hội tiếp tục kết nạp 3 doanh nghiệp mới vào “ngôi nhà chung”, nâng tổng số đến nay lên gần 100 hội viên. Sau khi thành lập Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Bình Thuận trong năm 2022, đầu năm nay Hiệp hội tiếp tục có Quyết định thành lập và tiến hành ra mắt Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Bình Thuận.

img_1377.jpg
Kết nạp hội viên mới vào "ngôi nhà chung" của Hiệp hội Du lịch Bình Thuận.
img-1507.jpg
Lễ ra mắt Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Bình Thuận.

Để thu hút hội viên tham gia, các nội dung chương trình của Hiệp hội được triển khai đều hướng đến đáp ứng nhu cầu, hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Đặc biệt trước bối cảnh du lịch hồi phục trở lại, năm qua Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp đã tập trung triển khai một số giải pháp nhằm bảo đảm lực lượng lao động chất lượng phục vụ trong ngành. Theo đó phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức 1 khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo dành cho quản lý cấp trung, 4 khóa đào tạo liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ dịch vụ, du lịch. Đồng thời cùng Sở Công Thương Bình Thuận và BIT Group tổ chức lớp tập huấn Phát triển thương mại điện tử - Chuyển đổi số - Kinh tế số hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về kinh doanh trên môi trường số, giúp doanh nghiệp ứng dụng bán hàng đa kênh để tăng doanh thu, giảm chi phí và tối ưu hoạt động quản lý, vận hành…

img_1426.jpg
Nhân viên của một khu du lịch tham gia thu gom rác tại khu vực Đá Ông Địa - TP. Phan Thiết.

Khi hoạt động du lịch thời hậu đại dịch Covid - 19 cho thấy tín hiệu khởi sắc, Hiệp hội cũng tích cực tham gia cùng sở chức năng đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh, thương hiệu điểm đến Bình Thuận. Nhất là góp mặt tại những sự kiện quy mô, có thể kể đến: Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (tại Hà Nội), Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị Xúc tiến du lịch Ấn Độ (tại Nha Trang)… Mặt khác còn tham gia quảng bá du lịch tại sự kiện Liên kết - Sức mạnh du lịch Việt Nam, kết nối với các tập đoàn du lịch lữ hành như Go Vacation, Anex, Pegas… xúc tiến đưa khách quốc tế đến Bình Thuận. Cùng với đó vận động doanh nghiệp hội viên đưa ra nhiều chương trình giảm giá, kích cầu du lịch, gói sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn để hỗ trợ cập nhật thông tin tuyên truyền, quảng bá trên các trang mạng xã hội.

Nhằm tìm hiểu cũng như ghi nhận những khó khăn của doanh nghiệp, Hiệp hội tham gia cùng Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) thực hiện chương trình “Khảo sát khả năng chống chịu của doanh nghiệp du lịch trước đại dịch Covid - 19” và “Tác động của đại dịch đối với hành vi du lịch của một số thị trường nguồn quốc tế Việt Nam”. Đây được xem là chương trình nghiên cứu hướng tới đề xuất với Chính phủ một số chính sách, biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp và ngành du lịch Việt Nam. Trên cơ sở phân tích, Hiệp hội cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận sẽ có kế hoạch thực hiện kích cầu du lịch, tìm hiểu sâu hơn về các thị trường quốc tế trọng điểm nhằm đề ra giải pháp thu hút khách hiệu quả.

Đối với doanh nghiệp khi tham gia vào “ngôi nhà chung” cũng thể hiện trách nhiệm hội viên trong hưởng ứng thực hiện các hoạt động mà Hiệp hội Du lịch phối hợp triển khai. Đó là quan tâm huy động lực lượng nhân viên thu gom, xử lý rác thải tại các khu vực bờ biển, điểm tham quan, khu du lịch cộng đồng và duy trì Chiến dịch “Clean Up Day” được Hiệp hội phát động kể từ năm 2015. Theo đó định kỳ vào ngày thứ năm tuần đầu tiên mỗi tháng sẽ tổ chức ra quân dọn dẹp, thu gom rác trên một số tuyến - điểm du lịch thuộc địa bàn TP. Phan Thiết… Đồng hành cùng Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh, Hiệp hội và hội viên hiện tập trung nguồn lực để phối hợp địa phương triển khai thực hiện các hoạt động liên quan sự kiện này. Như tích cực hưởng ứng chủ đề năm 2023 là “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”, tham gia hỗ trợ khoảng 1.000 phòng nghỉ. Ngay tại buổi gặp gỡ các doanh nghiệp, nhà đầu tư để thông tin về Năm Du lịch quốc gia 2023 do UBND tỉnh tổ chức vào giữa tháng 2 vừa qua, đã có hội viên của Hiệp hội là Little Muine Resort ủng hộ 50 triệu đồng tiền mặt, 300 phòng nghỉ, 50 thùng rác (có tổng giá trị 575 triệu đồng).

Hưởng ứng Lễ hội Ẩm thực quốc tế nằm trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2023, dự kiến Hiệp hội sẽ cùng Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Bình Thuận thực hiện món “lẩu thả” với mong muốn xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam. Ngoài ra tại các doanh nghiệp hội viên cũng tích cực vận động mỗi cán bộ, công nhân viên là một “đại sứ” cho du lịch Bình Thuận, tiếp tục tham gia triển khai lắp đặt thùng rác ở những nơi công cộng để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

QUỐC TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan

Tuyên truyền trực quan về Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh
Sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh đang được đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá khi thời điểm diễn ra Lễ Khai mạc đang đến gần.
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Ngôi nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp du lịch