Theo dõi trên

Ngôi trường “thay áo mới”

16/08/2022, 09:54

Suốt 1 năm phải học nhờ ở trường bạn để lấy mặt bằng xây dựng trường mới, thầy trò Trường tiểu học Phú Thủy 2 không kể hết những khó khăn, vất vả, nhưng trong lòng cảm thấy hứng khởi, bởi vì chẳng bao lâu nữa các em sẽ có ngôi trường khang trang thay thế các phòng học cũ kỹ tồn tại gần 30 năm.

Trường tiểu học Phú Thủy 2 được xây dựng từ vốn xổ số kiến thiết

Ngày trở về trước mắt các em là ngôi trường được “thay áo mới” khang trang với 2 dãy nhà cao 3 tầng bề thế trên khuôn viên trường rộng hơn 3.325m2 chạy dài theo con đường Nguyễn Tương. Một dãy được bố trí các phòng học đủ chuẩn và dãy kia là phòng chức năng, phòng hành chính, hiệu bộ và bếp ăn của học sinh bán trú. Không chỉ có thầy cô, học sinh vui mừng khôn xiết mà bao phụ huynh mỗi lần qua cổng trường cũng tự hào và yên lòng khi con em mình được học trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp, còn thơm mùi vữa.

Trường tiểu học Phú Thủy 2 được thành lập cách đây gần 30 năm. Các điểm trường đều được sử dụng cơ sở trường học cũ trước năm 1970. Vì vậy, qua thời gian dài các điểm trường đều xuống cấp, không bảo đảm nhu cầu mở rộng dạy và học. Những tháng mùa mưa, phòng học thấm nước, sân trường ngập nước, lầy lội, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Trước tình hình đó, cuối năm 2016, UBND tỉnh đã đầu tư 7,5 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết để xây dựng mới điểm Trường tiểu học Phú Thủy 2 trên đường Phan Trung có quy mô nhà 3 tầng, bố trí 10 phòng học cùng với phòng làm việc của giáo viên. Năm học 2017-2018 điểm trường mới này được đưa vào sử dụng tiếp nhận 429 học sinh bán trú. Tuy nhiên, điểm trường chính (đường Nguyễn Tương) các phòng học vẫn còn là nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên đứng lớp.

Trước bức xúc đó, cuối năm 2019 UBND tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Phú Thủy 2 (điểm trường đường Nguyễn Tương) với số vốn đầu tư hơn 32,058 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận và một phần vốn ngân sách địa phương. Công trình Trường tiểu học Phú Thủy 2 có quy mô: Tháo dỡ các dãy nhà cũ, hàng rào đã xuống cấp, hư hỏng để xây dựng mới dãy nhà 3 tầng, có diện tích xây dựng 677,54m2, tổng diện tích sàn 1.957,58m2 để bố trí 18 phòng học. Cạnh đó là xây dựng dãy nhà 3 tầng khác có diện tích xây dựng 525,16m2, tổng diện tích sàn 1.462,84m2 để bố trí khối hành chính, quản trị, phục vụ học tập, bếp ăn cho học sinh bán trú. Ngoài việc đầu tư xây lắp các phòng học, phục vụ học tập, phòng làm việc, bếp ăn… Trường tiểu học Phú Thủy 2 còn được đầu tư trang thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy như: Bàn ghế học sinh, giáo viên; bảng chống lóa; bàn ghế làm việc giáo viên, bàn ghế thư viện… với kinh phí đầu tư hơn 2,71 tỷ đồng. Công trình Trường tiểu học Phú Thủy 2 được khởi công xây dựng cuối năm 2020 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm học tới. Công trình Trường tiểu học Phú Thủy 2 hoàn thành đã tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh nâng cao chất lượng dạy và học; đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục bậc tiểu học của địa phương.

N.Q


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trại hè thiếu nhi Phan Thiết năm 2022
BTO-Sáng 13/8, Thành đoàn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Phan Thiết tổ chức “Trại hè thiếu nhi” năm 2022. Tham dự có 180 em thiếu nhi và 70 đoàn viên, thanh niên thuộc 6 cụm thi đua trên địa bàn thành phố.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường “thay áo mới”