Theo dõi trên

Ngư dân vào vụ cá nam không thuận lợi

30/06/2016, 10:09

BT- Theo nhận định, vụ cá nam năm nay ngư dân Phan Thiết gặp nhiều khó khăn so với mọi năm, sản lượng đánh bắt không cao, giá cả cũng không như ý muốn.

                
Vào vụ cá nam nhưng sản lượng đánh bắt    không như ý muốn.

Đến thời điểm này, vụ cá nam năm 2016 mới bắt đầu. Theo nhận xét của nhiều ngư dân, sản lượng hải sản không dồi dào như những năm trước. Ông Nguyễn Hùng Hoàng – Phó Chủ tịch phường Bình Hưng (Phan Thiết) cho biết: “Thời tiết năm nay khá thuận lợi, nhưng luồng cá nổi không nhiều như mọi năm, nên sản lượng đánh bắt không như ý muốn. Hầu hết các ghe thuyền đánh bắt xa bờ chỉ đủ phí tổn sau mỗi chuyến ra khơi nên nhiều ngư dân ít mặn mà cho mùa cá nam năm nay. Thêm vào đó, cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ cá. Vì lẽ đó, một số nậu vựa lớn đã ép giá, khiến sản lượng ít lại không được giá như mong muốn”.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ghe thuyền đánh bắt trong ngày nằm bờ khá nhiều, cảng cá cũng ít nhộn nhịp. Riêng những ghe thuyền đang đánh bắt xa bờ ở vùng biển Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu hay Ninh Thuận sẽ tránh thời tiết xấu ở những cảng gần đó. Theo ông Hoàng, những nghề hoạt động hiệu quả nhất hiện nay là mành đèn tuyến lộng, nghề vây rút chì đánh cá nục, chỉ, bạc má... Trong khi đó, tuy bước vào vụ cá chính nhưng nghề mành mực, mành chụp, câu mực cũng đìu hiu. Không rõ nguyên nhân vì sao những năm gần đây các luồng mực hầu như hiếm khi xuất hiện.

Như thường lệ, được mùa sẽ mất giá, nhưng năm nay sản lượng vừa ít, lại bị ép giá nên ngư dân ít có lãi. Ông Hòa,  ngư dân phường Phú Hài cho biết : “Thời tiết thuận lợi, nhưng luồng cá xuất hiện thưa, không dày đặc như mọi năm nên sản lượng đánh bắt không nhiều. Sau khi trừ phí tổn, trung bình mỗi bạn thuyền chỉ chia được 2 - 3 triệu đồng cho mỗi chuyến ra khơi từ 20 – 22 ngày. Đi biển ngày càng khó khăn nên bạn thuyền bỏ biển khá nhiều…”. Theo ngư dân phường Phú Hài, cũng có vài ghe thuyền trúng được luồng cá với sản lượng nhiều, nhưng rất hiếm.

Theo nhận định của nhiều ngư dân thạo nghề, hiện nay nhiều ghe thuyền muốn ra khơi rất khó khăn vì không tìm được bạn thuyền. Do đó, tình trạng ghe thuyền nằm bờ ngay trong vụ cá nam không phải hiếm. Những năm gần đây, số ghe thuyền làm ăn không hiệu quả khá nhiều, buộc họ phải bán thuyền hoặc chuyển ngành nghề để cải thiện cuộc sống. Ông Hoàng nói thêm: “Hy vọng đến tháng 6, 7, 8 âm lịch sản lượng đánh bắt sẽ cải thiện vì lúc ấy sẽ có nhiều luồng cá xuất hiện dày đặc hơn. Mong rằng, cuối vụ cá nam, ngư trường sẽ thuận lợi hơn, giúp ngư dân vừa trúng mùa vừa được giá”.

    
      Theo Chi cục Thủy sản, đầu quý II/2016, ngư trường khai thác thuận lợi   hơn, nguồn lợi cá nổi xuất hiện tập trung tại các vùng lộng và ven bờ,   tuy nhiên cá chưa xuất hiện nhiều nên hiệu quả đánh bắt không cao. Sản   lượng khai thác hải sản 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 83.450 tấn, đạt   42,1% KH và bằng xấp xỉ so cùng kỳ.

Minh Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngư dân vào vụ cá nam không thuận lợi