Theo dõi trên

Người trồng hoa tất bật trước tết

14/01/2020, 09:47

BT- Đầu tháng chạp trở đi, những người trồng hoa bán tết ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân luôn tất bật, bận rộn chăm sóc những luống hoa để kịp chớm nở đúng thời điểm, bán sỉ cho tiểu thương hoặc bán lẻ trước tết… Chúng tôi ghé nhà anh Đào Xuân Ánh, khu phố 8, thị trấn này, người nông dân da sạm nắng đã hơn 5 năm nay làm quen với việc trồng hoa tết, kiếm thêm thu nhập khi nông nhàn. Buổi xế trưa, chủ vườn đang chăm sóc, tỉa tót lại những chậu hoa xinh xắn sau cùng, vài cây vừa hé nụ vàng tươi. Anh Ánh cũng vừa nghỉ tay, cho hay: “Tôi đã dành khá nhiều vốn cho vụ hoa tết này. Tiền giống, phân vi sinh, phân chuồng, mua mô tơ, dây kéo nước tưới từ giếng đào lên tưới hoa đã hơn 10 triệu đồng rồi. Thời tiết năm nay khá thuận lợi, không quá lạnh, hy vọng những chậu hoa vạn thọ nhỏ sẽ chúm chím nụ vàng tươi trước tết, thu hút khách mua, kiếm tiền trang trải Tết Nguyên đán Canh Tý sắp tới”. Đoạn nhìn ra phía trước, chúng tôi thấy những luống hoa trong vườn đều tắp, thẳng hàng, xanh...

Anh Đào Xuân Ánh cho biết thêm, vài tháng trước anh đã lặn lội vào thành phố Long Khánh (Đồng Nai), rồi về thị xã La Gi mua một số giống hoa, nhưng qua gieo trồng chỉ có cúc vạn thọ lùn nảy mầm tươi tốt, một vài giống hoa ngoại không nhú mầm. Anh bắt đầu gieo vạn thọ lùn vào cuối tháng 10 (âm lịch) vào những chậu nhựa nhỏ đường kính 20 cm đã đựng sẵn đất mùn tơi xốp, tưới nước ẩm, sau 3 - 5 ngày hạt sẽ nảy mầm, chỉ tưới nước nhẹ, hạt nước nhỏ tránh làm sây sát cây con. Sau đó tưới mỗi ngày 3 lần vào sáng sớm (tưới nhiều), 10 giờ sáng tưới lần 2 và 16 giờ chiều tưới lần 3 (2 lần sau tưới ít, vừa đủ). Sau khi cây phát triển ổn định, anh bón phân NPK tỷ lệ 0,5g/1 lít nước, tưới 10 ngày 1 lần. Cây sắp ra nụ, chuyển sang dùng phân bón qua lá Growmore (loại 10 - 30 - 30) xịt định kỳ mỗi tuần 1 lần để kích thích cho nụ hoa phát triển bằng đầu cây nhang, kịp xuất bán vào rằm tháng chạp trở đi, đến giáp tết hoa sẽ bung nở tròn trịa, màu sắc đẹp… Với kinh nghiệm này, vườn hoa vạn thọ của anh Ánh năm nào cũng nở kịp vào dịp Tết Nguyên đán bán hết cho khách trong và ngoài huyện Hàm Tân. Những người nông dân ở làng quê chỉ cần vài chậu cúc vạn thọ vàng tươi là đủ “trang điểm” cho căn nhà nhỏ đón tết về. Được biết ở thị trấn Tân Nghĩa có gần 10 hộ chuyên trồng hoa như anh Đào Xuân Ánh, bán vào mỗi dịp tết cổ truyền. Ngoài ra, ở vài xã như Tân Thắng, Thắng Hải, Sơn Mỹ... một số bà con cũng làm thêm nghề phụ này, bán ở chợ quê, kiếm tiền trang trải tết.

T.Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người trồng hoa tất bật trước tết