Theo dõi trên

Nhân dân thôn Lâm Lộc 1 vui đón Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

12/11/2023, 11:22

Tối ngày 11/11, cùng với nhiều địa phương trong toàn tỉnh, thôn Lâm Lộc 1, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự có ông Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo địa phương và đông đảo bà con đến chung vui.

z4871171413143_6d7ab76eb5f1772a1bd4abd828cb8f0e.jpg

Khu dân cư thôn Lâm Lộc 1, hiện có 721 hộ với 3.897 khẩu, thôn có 3 xóm. 70% hộ dân trên địa bàn thôn sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, 30% còn lại là các hộ kinh doanh thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ nuôi trồng thủy sản. Thời tiết ở khu vực thôn Lâm Lộc 1 luôn diễn biến phức tạp, nắng mưa không đều gây ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất nông nghiệp. Nhưng với bản chất cần cù, chịu thương chịu khó, người dân đã nỗ lực lao động sản xuất từng bước cải thiện đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

z4871225257632_e958b7adfaa9632b6cbb46a908e18f6c(1).jpg

Hiện nay toàn thôn không có hộ đói, hộ nghèo giảm còn 6 hộ/721 hộ, hộ khá được nâng lên đạt được mức phấn đấu của "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2023 đề ra. Công tác xây dựng nông thôn mới ở thôn Lâm Lộc 1 đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân. Năm 2023, với sự đồng tình, tham gia đóng góp kinh phí của nhân dân, thôn Lâm Lộc 1 đã làm được 1 tuyến đường bê tông với ngang 4m và dài 100m. Phong trào tham gia thực hiện mô hình “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền" đã được nhân rộng và có chiều sâu.

z4871171396194_4ea57e77edebee6587c028061205a4e1.jpg

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Nguyễn Văn Quang đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà chính quyền và nhân dân thôn Lâm Lộc 1 đã đạt được trong thời gian vừa qua. Với sự nỗ lực phấn đấu cá nhân, gia đình và cộng đồng, thôn Lâm Lộc 1 đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Hiện nay toàn thôn không có hộ đói, số hộ nghèo giảm, hộ khá được nâng lên . Cơ sở hạ tầng của thôn Lâm Lộc 1 ngày càng được cải thiện, đời sống văn hóa tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, các cuộc vận động có sức lan tỏa tích cực.

z4871225252286_7127801ffc7ba0721d615c6538cd441b.jpg

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Quang đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân thôn Lâm Lộc 1 phát huy kết quả đạt được tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tuyên truyền vận động để 100% người dân, hộ gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững niềm tin ,không nghe theo kẻ xấu làm mất an ninh trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do bà con nhân dân đã thông qua với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát. 

z4871225268703_638b464fe7a086b9915678f2f7888d19.jpg

Ông Nguyễn Văn Quang cũng đề nghị cả hệ thống chính trị từ thôn đến xã phát huy vai trò, chức năng của mình trong công tác dân vận khéo, khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian sớm nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, ông Nguyễn Văn Quang đã trao tặng 10 phần quà của tỉnh, mỗi phần 1 triệu đồng cho học sinh, hộ nghèo của thôn; địa phương xã, Ban điều hành thôn cũng trao tặng nhiều phần quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn và biểu dương các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sôi nổi ngày hội đại đoàn kết tại thôn 4 Bắc Ruộng
BTO-Sáng 11/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh đã tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 4, xã Bắc Ruộng (Tánh Linh).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhân dân thôn Lâm Lộc 1 vui đón Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc