Theo dõi trên

Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024

29/03/2024, 08:44

Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Bình Thuận.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá, trong tháng 3/2024, các cơ quan báo chí địa phương và thường trú đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền phản ánh các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng.

giao-ban-thang-3.1.jpg

Cụ thể, các cơ quan báo chí tập trung phản ánh những vấn đề hiện trạng cần quan tâm trên địa bàn tỉnh như: Bình Thuận: Tân binh lên đường nhập ngũ nối tiếp truyền thống; Bình Thuận: Công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; Bình Thuận phấn đấu sớm trở thành trung tâm năng lượng quốc gia; Hạn hán khiến 365 ha cây trồng thiệt hại, ngành thủy lợi nhọc nhằn cấp nước; Vụ công trình trọng điểm “đứng bánh” ở Bình Thuận: Chủ doanh nghiệp thanh long giao mặt bằng; Bình Thuận kỷ luật nhiều cán bộ liên quan AIC; Bình Thuận: Chó dại thả rông cắn 4 người ở TP.Phan Thiết; Duyệt quy hoạch 3 khu du lịch ven biển Bình Thuận...

Bên cạnh đó, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã cung cấp thông tin, về một số vấn đề được báo chí phản ánh : ông Huỳnh Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải  thông tin về các công trình, dự án trọng điểm về giao thông của tỉnh sẽ triển khai trong năm 2024. Theo đó, có 5 công trình, dự án trọng điểm là đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân); đường tránh DT.719 và cầu qua Sông Dinh (thị xã La Gi); nâng cấp, mở rộng các tuyến đường DT.717, DT.719 (đoạn đường từ Trần Quý Cáp đến ngã ba đường Hòn Dồ - Thuận Quý); dự án cảng hàng không Phan Thiết.

giao-ban-thang-3.2.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở GTVT thông tin về các công trình, dự án trọng điểm

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo Sở GTVT thông tin thêm về dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng và dự án cầu Văn Thánh (TP. Phan Thiết). Đối với dự án Cầu Văn Thánh, hiện dự án thi công đạt khoảng 43% khối lượng hợp đồng. Cụ thể: Nhà thầu đang triển khai thi công các hạng mục dưới nước, gần bờ (do mặt bằng đường dẫn 2 bên đầu cầu chưa được bàn giao); đã thi công xong mố M2; xong hệ cọc trụ T5, T4; xong thân trụ T5; chuẩn bị thi công bệ trụ T4; đang triển khai khoan cọc trụ T2, T3; đúc xong 114/114 dầm cầu; đóng xong 44/44 cừ bê tông. Tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ chậm so với chỉ đạo của UBND tỉnh, phải điều chỉnh thi công để phù hợp với tình hình vướng mắc của mặt bằng.

Thông tin về  kế hoạch triển khai dự án công viên Hùng Vương – công viên sinh thái ngập nước, ông Nguyễn Minh Nguyên – Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cho biết, hiện Ban BQL dự án đang hoàn chỉnh hồ sơ, dự kiến trình Sở Xây dựng góp ý ngày 1/4/2024. Trên cơ sở nội dung được Sở Xây dựng góp ý, Ban QLDA trình UBND TP. Phan Thiết thẩm định phê duyệt Đồ án, phấn đấu hoàn thành trong tháng 4/2024. Song song phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2024.

Ngoài ra, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Cục thống kê Bình Thuận đã thông tin về kết quả cuộc vận động “Vì người nghèo”, thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trong năm 2023 và quý I/2024; công tác tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Mục đích, ý nghĩa, nội dung, thời gian thực hiện Cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Về nội dung cần tập trung thông tin, tuyên truyền trong tháng 4/2024, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh việc tiếp tục tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; phát triển kinh tế biển, khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Đồng thời, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 -19/4/2024) và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024). Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) để làm rõ tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại....

NGỌC HÂN


(1) Bình luận
Bài liên quan
Thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải vừa ký văn bản đề nghị một số sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện Công văn số 1643/BNN -KL ngày 8/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024