Theo dõi trên

Nhiều hoạt động về nguồn ý nghĩa nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

26/07/2023, 10:43

Ngày 25/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Khối Quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 7 tổ chức về nguồn tại thị xã La Gi và huyện Hàm Tân.

Dẫn đoàn có Thượng tá Phan Hoài Quyết – UVBCH Trung ương Đoàn, Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 7; anh Trương Minh Quang – UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận cùng đại diện các ban, văn phòng Tỉnh đoàn; lực lượng đại biểu thanh niên, phụ nữ công đoàn 4 cơ quan Quân khu 7.

d919137c-ae0b-4c56-b621-7fe160fe0264.jpeg
Đoàn đến dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ thị xã La Gi.

Trong chương trình hoạt động về nguồn, đoàn công tác đến dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ thị xã La Gi; thăm tặng quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Hoàng Thị Huyền Diệu (84 tuổi)  ở phường Tân Thiện (thị xã La Gi) và mẹ Dương Thị Thạnh (94 tuổi) tại xã Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân).

7769af0a-2794-485c-897d-8b998d58ff5f.jpeg
Đoàn đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Huyền Diệu (Tân Thiện, thị xã La Gi)

Bên cạnh đó, đại diện các cơ quan và đơn vị tài trợ trao 10 chiếc xe đạp cho 10 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hơn 50 phần quà và 2.000 quyển vở, đồ dùng học sinh, bánh, sữa, thuốc bổ … cho các cháu là học sinh nghèo, hộ cận nghèo, học sinh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân) và thị xã La Gi.

ed4d3ef4-cb51-4e3a-bd67-3bdf072e900e.jpeg
Tặng xe đạp và quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, đoàn đã tặng “Ngôi nhà 100 đồng” trị giá 80 triệu đồng cho cán bộ, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Tân. “Ngôi nhà 100 đồng” là mô hình ý nghĩa của tuổi trẻ Quân đội. Theo đó, “Ngôi nhà 100” được xây dựng từ tiền tiết kiệm của tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang học tập, công tác trong Quân đội, mỗi người mỗi ngày tiết kiệm 100 đồng (3.000 đồng/người/tháng) để góp tiền xây tặng nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

b3e7489a-5b35-4cdc-9947-acef8de8de4b.jpeg
Trao bảng tượng trưng tặng “Ngôi nhà 100 đồng” cho cán bộ, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Thông qua các hoạt động về nguồn, tuổi trẻ các đơn vị muốn tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về sự cống hiến, hy sinh, những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động phối hợp giữa tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ Bình Thuận thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

N.HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phóng sự ảnh dự thi Giải Cờ đỏ: 
Mãi khắc ghi công ơn các thương binh, liệt sĩ, người có công
BTO - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở toàn Ðảng, toàn dân ta ghi nhớ công lao to lớn của các thương binh, liệt sĩ.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều hoạt động về nguồn ý nghĩa nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ