Theo dõi trên

Những sự kiện thể thao tiêu biểu của Bình Thuận trong năm 2022

17/01/2023, 16:32

BTO- Mới đây tại hội nghị tổng kết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã công bố những sự kiện tiêu biểu của ngành trong năm 2022, đối với lĩnh vực thể thao cũng có 10 sự kiện nổi bật.

Cụ thể trong năm qua, ngành đã “Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham gia đạt chỉ tiêu thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022”. Ở Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh có 41 đơn vị/1.628 vận động viên tham gia thi đấu 16 môn chia làm 2 giai đoạn. Kết quả: Thành phố Phan Thiết là đơn vị dẫn đầu về thành tích tại Đại hội với 94 huy chương (35 HCV - 31 HCB - 28 HCĐ). Đối với Đại hội Thể thao toàn quốc, địa phương cử lực lượng vận động viên tham dự các môn thi đấu và đạt thành tích đáng khích lệ, bao gồm 5 HCV - 3 HCB - 12 HCĐ (vượt 5 HCĐ so thành tích của kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018).

Đồng thời trong năm 2022, địa phương cũng ghi nhận “Thể thao thành tích cao đạt được nhiều thành tích nổi trội tại các giải thể thao quốc tế”. Theo đó Bình Thuận đã cử 13 vận động viên tập trung các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia (Judo, Canoeing, Taekwondo, Điền kinh) tham gia một số giải thi đấu quốc tế và đạt những thành tích đáng tự hào: Thế giới (1 HCĐ), châu Á (1 HCV - 2 HCĐ), SEA Games (2 HCV - 1 HCB), Đông Nam Á (4 HCV - 4 HCB -1 HCĐ) .

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid - 19, năm qua tỉnh đã phối hợp “Đăng cai tổ chức thành công các giải thể thao quốc gia”. Đáng chú ý có giải: Bóng bàn các câu lạc bộ, Vovinam học sinh, Xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XII năm 2022 - Cúp BIWASE. Bên cạnh đó còn có giải Thể hình và Fitness PCA Phan Thiết - Việt Nam năm 2022, giải Thể hình nam - nữ bãi biển 2022. Đây được xem là cơ hội để thể thao Bình Thuận tích lũy thêm kinh nghiệm, tạo tiền đề để tổ chức các giải thể thao quốc gia lẫn quốc tế phục vụ chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh…

Tiếp đó, Bình Thuận còn “Tổ chức thành công Ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc lần thứ 3 - năm 2022”. Dù lần đầu tiên được đăng cai tổ chức, song sự kiện này đã thu hút 1.315 cua - rơ (nam, nữ) của 131 Câu lạc bộ thuộc 31 tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt có các cua - rơ (nam, nữ) đến từ Vương quốc Campuchia tham gia…

Năm qua, tỉnh cũng ghi nhận “Phong trào thể dục, thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi, đồng thời thực hiện tốt công tác xã hội hóa việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao phong trào”. Theo đó, không những các giải thi đấu chuyên nghiệp được tổ chức sôi nổi mà các giải thể dục, thể thao quần chúng được tổ chức đều khắp và không kém phần hấp dẫn. Như: Giải Tennis của Liên đoàn Quần vợt Bình Thuận tranh cúp Heineken, giải Quần vợt các Câu lạc bộ tỉnh Bình Thuận mở rộng tranh Cúp Leviva năm 2022, giải Billiards-Snooker ba băng tỉnh Bình Thuận mở rộng tranh Cúp 86 Luxury 2022, giải Cúp các Câu lạc bộ Yoga tỉnh Bình Thuận lần I năm 2022, giải Stop and Run Marathon Bình Thuận BTV 2022, giải Billiards carom 3 băng Miền Trung Tây Nguyên - Tranh Cúp Ken Nguyễn… Được biết, các giải thể thao quần chúng đều tổ chức từ 100% nguồn kinh phí xã hội hóa.

z3595528511341_1cc8ecc4b376276fa784deaf5fb34906.jpg
Đội tuyển Bóng đá Bình Thuận thăng hạng Nhất quốc gia năm 2023 là một trong những sự kiện thể thao nổi bật (Ảnh: Q. Nhân).

Đặc biệt trên lĩnh vực thể thao còn tạo dấu ấn khi “Đội tuyển Bóng đá Bình Thuận thi đấu thành công tại giải hạng Nhì quốc gia năm 2022, giành quyền thăng hạng Nhất quốc gia năm 2023”. Với thành tích này, Đội tuyển Bóng đá Bình Thuận bước vào “sân chơi” hạng Nhất quốc gia năm 2023 và mang lại niềm vui vỡ òa, niềm tự hào cho người yêu bóng đá tỉnh nhà…

Một số sự kiện tiêu biểu thuộc lĩnh vực thể thao còn lại trong năm 2022 được ngành công bố, gồm: “Đầu tư xây dựng Khu tập luyện và thi đấu môn đua thuyền tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết với diện tích đất khoảng 4.700m2; “Tham mưu, ban hành các chính sách về thể dục, thể thao (Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 23/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh. Tiếp nữa là: “Thành lập mới các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục, thể thao cấp tỉnh: Liên đoàn Billiards & Snooker, Liên đoàn Bóng bàn, Liên đoàn Yoga”“Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho thể dục, thể thao”.

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận:
Đạt nhiều kết quả nổi bật
BTO-Chiều ngày 9/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 cũng như kết hợp trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú cho các cá nhân của địa phương vừa được Chủ tịch nước phong tặng.
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những sự kiện thể thao tiêu biểu của Bình Thuận trong năm 2022