Tâm huyết với nghề
Gần 28 năm gắn bó với nghề “đưa đò” là ngần ấy thời gian cô Hà không ngừng nỗ lực, cống hiến hết mình để cùng tập thể xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà. Ngược dòng thời gian, cô Hà kể: Sinh ra trong gia đình nông dân, ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cô rất ấn tượng về hình ảnh thầy cô giáo và mong ước được đứng trên bục giảng. Ước mơ đó được nuôi dưỡng cho đến lúc cô Hà quyết tâm thi đậu vào ngành sư phạm tiểu học. Sau khi tốt nghiệp, năm 1996 cô được phân công về giảng dạy tại Trường TH Đức Phú (nay Trường TH Đức Phú 1), đến năm 2001 luân chuyển về Trường TH Lạc Tánh 1. “Khi đứng trên bục giảng, tôi dần cảm nhận được có một sợi dây vô hình kết nối với các cô cậu học trò nhỏ. Lòng yêu nghề không biết đã hình thành và phát triển từ khi nào. Tôi bắt đầu tự hào về nghề mình đã chọn và dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, học hỏi để nâng cao chất lượng dạy và học...”, cô Hà tâm sự.
![2a1d39d8-3a8d-4b94-b460-2a5f207c4d0b.jpeg](https://bbt.1cdn.vn/2024/12/09/2a1d39d8-3a8d-4b94-b460-2a5f207c4d0b.jpeg)
![aad2854a-e02c-4f73-a8ee-e713942bb527.jpeg](https://bbt.1cdn.vn/2024/12/09/aad2854a-e02c-4f73-a8ee-e713942bb527.jpeg)
Trưởng thành từ giáo viên, năm 2010 cô được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và năm 2016 đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường TH Lạc Tánh 1 cho đến nay. Dù ở cương vị nào là giáo viên hay quản lý, cô Hà cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là tìm ra các giải pháp thực hiện đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, cô Hà đã chú trọng xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục một cách chủ động, sáng tạo. Phải kể đến việc tổ chức dạy học phân hóa trong học sinh đã đạt hiệu quả cao, nhất là công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh tiếp thu chậm. Kết quả, hằng năm trường có học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh cao và luôn dẫn đầu phong trào thi đua hai tốt tại huyện nhà. Cùng với đó, nhiều mô hình đã được triển khai và nhận được sự đánh giá cao của các cấp lãnh đạo và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Tiêu biểu như mô hình đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học để chuẩn bị tốt nguồn nhân lực tiếp cận chương trình Giáo dục phổ thông 2018; mô hình “Thư viện thân thiện” để học sinh có nhiều cơ hội được đọc sách; mô hình giáo dục STEM năm học 2023 - 2024 và một số hoạt động ngoại khóa đã tạo cơ hội cho học sinh được tham gia thực hành trải nghiệm hiệu quả...
Đặc biệt, hầu như năm học nào cô Hà cũng có sáng kiến kinh nghiệm hay và áp dụng vào thực tế. Tiêu biểu, “Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học theo tinh thần đổi mới hiện nay”; “Một số giải pháp phát triển năng lực nhà giáo đáp ứng tốt việc thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông ở Trường TH Lạc Tánh 1”; “Một số giải pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao ở Trường TH Lạc Tánh 1”… Tất cả các đề tài sáng kiến của cô đã được áp dụng tại đơn vị và đem lại hiệu quả cao. Đồng thời, Hiệu trưởng Trường TH Lạc Tánh 1 đã chia sẻ kinh nghiệm cho một số đơn vị khác trong huyện, trong tỉnh cùng áp dụng và đem lại hiệu quả nhất định.
![021d3636-519d-4aaa-bd9c-ba34c8be1c39.jpeg](https://bbt.1cdn.vn/2024/12/09/021d3636-519d-4aaa-bd9c-ba34c8be1c39.jpeg)
Nhà giáo Ưu tú, tiêu biểu toàn quốc
Với cương vị là Hiệu trưởng và Bí thư Chi bộ Trường TH Lạc Tánh 1, cô Hà luôn quan tâm bồi dưỡng chất lượng đội ngũ, xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Đồng thời, luôn gần gũi, cảm thông chia sẻ những khó khăn, đồng hành trong mọi hoạt động cùng đội ngũ giáo viên và là người tạo động lực cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện tốt điều đó, cô ý thức rằng, mình luôn phải đi đầu trong việc tự học, tự rèn luyện. Hiện cô Hà là thành viên đầu tiên tại trường đã hoàn thành chương trình cao học và đã được cấp bằng Thạc sĩ Quản lý giáo dục.
![c4dbfff8-84d3-4307-b3f1-c66f1e05bf02.jpeg](https://bbt.1cdn.vn/2024/12/09/c4dbfff8-84d3-4307-b3f1-c66f1e05bf02.jpeg)
![1f24dc19-6e4a-4723-8df3-1b11f473c89c.jpeg](https://bbt.1cdn.vn/2024/12/09/1f24dc19-6e4a-4723-8df3-1b11f473c89c.jpeg)
Không chỉ vâỵ, với lòng yêu nghề, thương cảm, chia sẻ với học sinh còn nhiều khó khăn, cô Hà đã dành tình cảm hỗ trợ, giúp đỡ nhiều em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trong đó, đã vận động các mạnh thường quân trao tặng quà và học bổng với tổng số tiền hơn 385 triệu đồng. Cùng với đó, Hiệu trưởng Trường TH Lạc Tánh 1 đã cùng tập thể nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nhất là trang bị các thiết bị dạy học hiện đại như ti vi, camera an ninh, thiết bị trò chơi, vận động cho học sinh... với tổng trị giá nguồn lực hàng trăm triệu đồng, góp phần xây dựng nhà trường thêm khang trang và hỗ trợ cho các tiêu chí trong xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đã được công nhận. “Cô Hà là một hiệu trưởng có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề. Luôn quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp khi cần. Dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đổi mới trong công tác quản lý, công tác giảng dạy, giáo dục học sinh và cùng tập thể gặt hái được nhiều thành tích cao. Cô Hà là tấm gương sáng, Nhà giáo Ưu tú, tiêu biểu có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh tín nhiệm, yêu quý” - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tánh Linh Lê Thanh Hưng nhận xét.
Với những nỗ lực, sáng tạo trong sự nghiệp trồng người, cô Hà đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, danh hiệu cao quý. Tiêu biểu, nhiều năm liền đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm học 2019-2020 đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đặc biệt, cô Hà được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023 và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương, tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Đây là những phần thưởng xứng đáng, không chỉ riêng cho cô Hà mà còn là niềm tự hào của ngành Giáo dục tỉnh Bình Thuận. “Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, nhà giáo tiêu biểu toàn quốc là động lực lớn để tôi tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Nhưng phần thưởng lớn nhất của tôi sau gần 28 năm gắn bó với nghề, chính là tình cảm và sự tin yêu của học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp dành cho mình…”, cô Hà trải lòng.
“Lòng yêu nghề không biết đã hình thành và phát triển từ khi nào. Tôi bắt đầu tự hào về nghề mình đã chọn và dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, học hỏi để nâng cao chất lượng dạy và học...”.