Theo dõi trên

Phan Thiết phản ánh: Đầu tư y tế cơ sở thấp, tỷ lệ chuyển bệnh nhân vượt tuyến cao

16/12/2022, 15:58

BTO-Sáng 16/12, đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, do ông Nguyễn Hữu Thông - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, giám sát Phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né và làm việc với UBND TP. Phan Thiết về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật y tế cơ sở, y tế dự phòng.

phan-thiet.jpg
Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND TP. Phan Thiết

Tại Phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né, đại diện phòng khám phản ánh các tình nguyện viên tham gia các tổ tiêm vắc xin phòng Covid-19 chưa được giải quyết chế độ tham gia phòng chống dịch. Nhân sự làm việc ở điểm cấp phát methadone, chuyên trách phòng chống lao, HIV/AIDS không được nhận độc hại, phụ cấp 70%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị không đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh. Từ năm 2020 đến nay, số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh tại phòng khám giảm do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo UBND TP. Phan Thiết, các nguồn lực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 được quản lý và sử dụng đúng mục đích. Chế độ chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 về y tế cơ sở, y tế dự phòng được thực hiện đúng theo quy định. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đều được thực hiện tốt, vượt chỉ tiêu so với yêu cầu. Về việc mua thiếu, mượn hàng hóa để phục vụ công tác phòng chống dịch Covd-19, Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết chưa có nguồn để trả hoặc có kinh phí nhưng vướng các thủ tục mua sắm.

mui-ne.jpg
Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với  Phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né

Mạng lưới y tế cơ sở của Phan Thiết gồm 1 Trung tâm Y tế Phan Thiết, 1 Phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né, 17 trạm y tế, 2 bệnh viện tư nhân và các phòng khám tư nhân khác đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân địa phương và các xã lân cận thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình. Tuy nhiên, đội ngũ y bác sĩ điều trị, dự phòng ở các tuyến đều thiếu do chính sách thu hút cán bộ y tế ở các cơ sở công lập chưa thỏa đáng; chế độ tiền trực, hỗ trợ tiền ăn cho nhân viên y tế chưa phù hợp với giá thực tế hiện nay. Cơ sở vật chất, thiết bị y tế thì thiếu so với yêu cầu chuyên môn. Thêm vào đó, kinh phí đầu tư cho y tế thấp, không đủ chi cho hoạt động thường xuyên. Vì vậy, công tác khám, chữa bệnh cho người dân ở tuyến cơ sở chưa đáp ứng tốt, phải chuyển bệnh nhân vượt tuyến chiếm tỷ lệ khá cao.

noi-mui-ne.jpg
Tại Phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né

UBND TP. Phan Thiết kiến nghị định mức biên chế nhân viên y tế làm công tác dự phòng theo Thông tư liên tịch số 8 thì chưa phù hợp thực tế ở phường có dân số đông. Đồng thời, điều chỉnh mức lương cơ sở chế độ ưu đãi nghề, chế độ phụ cấp thường trực, hỗ trợ tiền ăn cho nhân viên y tế tham gia thường trực 24/24.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Hữu Thông ghi nhận kết quả việc thực hiện huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại Phan Thiết. Đồng thời, tổng hợp các kiến nghị trên để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

TRANG MINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
La Gi kiến nghị:
Quan tâm chính sách đặc thù, đầu tư thiết bị y tế cho tuyến cơ sở
BTO- Sáng 15/12, đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, do ông Nguyễn Hữu Thông - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, giám sát Trạm Y tế phường Bình Tân, Trung tâm Y tế thị xã La Gi và làm việc với UBND thị xã La Gi về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, phát luật y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết phản ánh: Đầu tư y tế cơ sở thấp, tỷ lệ chuyển bệnh nhân vượt tuyến cao