Theo dõi trên

Phan Thiết: Phát động phong trào thi đua yêu nước

25/02/2023, 08:34

BTO-Sáng 24/2, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân – Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết chủ trì hội nghị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2023, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023.

Cùng dự họp còn có ông Nguyễn Văn Luân – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Thiết.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn (2021 – 2025) của Đảng bộ thành phố. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, TP. Phan Thiết phát động Phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề: “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đep”. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra: thu ngân sách đạt 1.490 tỷ đồng, sản lượng khai thác hải sản đạt 61.000 tấn, giảm hộ nghèo 0,07%, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%...

Tập trung triển khai các nhiệm vụ, các công trình, dự án có tính đột phá, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động bộ máy hành chính nhà nước. Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ vững quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Ký kết giao ước thi đua năm 2023

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch UBND thành phố phát động,  các Cụm, Khối thi đua của thành phố ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Phong trào thi đua yêu nước thành phố chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ nay đến ngày 30/6/2023 thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; đợt 2 từ 1/7-31/12/2023 thi đua lập thành tích kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đồng thời thi đua nước rút thực hiện toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Nhấn mạnh những thách thức, cơ hội phát triển của thành phố trong năm 2023, Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân đã yêu cầu các phòng, ban thành phố, các phường, xã tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, chỉ tiêu, nội dung thi đua Thành ủy đã triển khai. Trong các nhiệm vụ cụ thể năm nay phải chú ý phân công, phân nhiệm các nội dung kế hoạch thi đua gắn với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân gắn với thời gian, kết quả đạt được một cách cụ thể. Công tác thi đua, chấm điểm phải thực chất, hiệu quả hơn.

Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết phát biểu kết luận hội nghị

Một số nhiệm vụ trọng tâm Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt lưu ý, đó là: Phấn đấu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt rút ngắn thời gian xử lý giải quyết tốt hồ sơ hành chính của công dân, nhất là hồ sơ đất đai, nâng cao thái độ phục vụ tốt nhất nhân dân.
Tập trung cho sự kiện quan trọng Năm Du lịch quốc gia, do đó, nhiều công trình lớn về hạ tầng, công trình văn hóa - thể thao của thành phố phải tập trung đầu tư triển khai trong năm nay như: Đường Trần Quý Cáp, Kè Cà Ty, Chung cư Cà Ty, Công viên Thương Chánh,...  Để thực hiện thật tốt chủ đề năm 2023 của Tỉnh ủy về “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với năm Du lịch quốc gia phải tập trung quyết liệt cho công tác vệ sinh môi trường và xử lý vi phạm. Sau mỗi đợt thi đua UBND các phường, xã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình  hiệu quả, việc làm thiết thực, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua...

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xây dựng TP.Phan Thiết trở thành đô thị du lịch biển hiện đại, văn minh, xanh, sạch đẹp
BTO - Sáng 14/2, đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Phát động phong trào thi đua yêu nước