Theo dõi trên

Phê bình UBND xã Tân Thành trong vụ phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

27/02/2020, 09:35

BT- UBND huyện Hàm Thuận Nam vừa có văn bản phê bình tập thể lãnh đạo UBND xã Tân Thành khi để xảy ra tình trạng phá rừng tại khu vực Láng Sơn, xã Tân Thành thuộc tiểu khu 306, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, thuộc địa giới hành chính xã quản lý mà không có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và đề xuất xử lý kịp thời theo quy định.

Trước đó vào ngày 14/1, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú có văn bản yêu cầu xác minh đối tượng phá rừng trái pháp luật để lập hồ sơ xử lý theo quy định. Ngày 17/1, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam, UBND xã Tân Thành, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú đi kiểm tra xác minh hiện trường đã ghi nhận, tại lô 9, khoảnh 8, tiểu khu 306 có 543 m3 cây rừng bị chặt phá. Theo đó, đối tượng sử dụng cưa cầm tay để cắt hạ 64 cây rừng tự nhiên và phân bổ thành từng miếng nhỏ với các chủng loại gỗ như: sơn đào, sổ, sến, trâm, dẻ, bứa, dầu… có đường kính từ 6 - 23 cm.

Theo UBND huyện Hàm Thuận Nam, sau khi đi kiểm tra hiện trường UBND huyện đã chỉ đạo cho Hạt Kiểm lâm huyện khẩn trương chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, các cơ quan đơn vị có liên quan và UBND xã Tân Thành kiểm tra củng cố hồ sơ truy tìm đối tượng để xử lý hoặc chuyển cơ quan chức năng tham mưu xử lý nghiêm theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được đối tượng vi phạm. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng yêu cầu tiếp tục đôn đốc các đơn vị chủ rừng và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện phương án bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2019 - 2020 trên địa bàn huyện. Đề nghị Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú tăng cường lực lượng tuần tra bảo vệ rừng, đồng thời sinh hoạt nội bộ quán triệt đối với nhân viên trạm, chốt bảo vệ rừng, nhất là các khu vực thường xuyên xảy ra cháy rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Đ.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phê bình UBND xã Tân Thành trong vụ phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú