Theo dõi trên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An làm việc tại xã Tân Bình (La Gi): Cần nhân rộng mô hình kinh tế hộ, kinh tế tổ hợp tác

01/06/2017, 09:03 - Lượt đọc: 90

 BTO- Ngày 30/5 đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã về làm việc với  lãnh đạo xã Tân Bình (thị xã La Gi). Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND thị xã La Gi.

                
   Đồng chí Dương Văn    An phát biểu

Sau khi nghe Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Bình Trần Thế Hùng báo cáo kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của xã Tân Bình, đồng chí Dương Văn An đã biểu dương những cố gắng của cán bộ, nhân dân xã Tân Bình đạt được nhiều chỉ tiêu đề ra trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, trong đó nổi bật là công tác thu ngân sách, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, thực hiện BHYT toàn dân, chăm lo đối tượng chính sách, hộ nghèo… Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý xã Tân Bình cần thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức đảng, phấn đấu 100% chi bộ có chi ủy; cần có biện pháp cụ thể trong công tác bồi dưỡng đoàn viên, quần chúng ưu tú cho đảng; nâng cao chất lượng đảng viên gắn với thực hiệnChỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết 04-NQ/TW về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Về kinh tế, cần xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn; tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản; đẩy mạnh xây dựng phát triển kinh tế hộ, mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Đoàn viên thanh niên chú ý xây dựng mô hình liên kết làm ăn, nâng cao hiệu quả kinh tế; mạnh dạn chuyển đổi cây trồng hiệu quả; chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân để sản xuất có hiệu quả. Đồng thời, phát huy nghề truyền thống chế biến hải sản, nâng cao chất lượng sản phẩm hải sản. Phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Quan tâm hơn nữa đời sống gia đình chính sách để họ có mức sống trung bình trở lên. Tích cực ngăn chặn các tệ nạn xã hội, nhất là nạn ma túy trong thanh thiếu niên; xây dựng tình làng nghĩa xóm, khối đoàn kết toàn dân để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của xã năm 2017.

Cùng ngày đồng chí Dương Văn An đã đến xem mô hình tổ hợp tác sản xuất rau an toàn tại hộ ông Đặng Văn Nghĩa, thôn Bình An 3, xã Tân Bình (thị xã La Gi). Ông Đặng Văn Nghĩa là một trong 4 hộ thực hiện mô hình trồng rau sạch, an toàn của xã Tân Bình. Qua 2 năm tham gia mô hình tổ hợp tác sản xuất rau an toàn, hộ ông bà Đặng Văn Nghĩa đã đầu tư hệ thống tưới tự động tại vườn rau lưới. Với diện tích 2.000m2 hộ ông Đặng Văn Nghĩa đã trồng 4 loại rau: Húng cay, húng lủi, húng quế, rau ngò… Do nguồn rau tiêu thu ổn định nên mỗi năm vườn rau hộ ông Nghĩa đã thu trên 200 triệu đồng tiền lãi.

Đồng chí Dương Văn An đã thăm hỏi và động viên ông bà Đặng Văn Nghĩa tiếp tục mở rông diện tích và đầu tư hệ thống tưới hiện đại để sản phẩm rau đạt chất lượng cao. Đồng thời, Đồng chí Dương Văn An cũng nhắc nhở lãnh đạo xã Tân Bình cần nhân rộng mô hình trồng rau an toàn để nâng cao đời sống nhân dân trong xã.

                                            
   
      Đoàn công tác tìm hiểu mô hình trồng rau che lưới
   
      Đồng chí Dương Văn An thăm hỏi người trực tiếp sản xuất
   
      Đồng chí Dương Văn An bắt tay khen ngợi ông Đặng Văn Nghĩa duy trì    và phát triển mô hình trồng rau an toàn

 Lê Thanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An làm việc tại xã Tân Bình (La Gi): Cần nhân rộng mô hình kinh tế hộ, kinh tế tổ hợp tác