Theo dõi trên

Phú Quý: 131 tàu khai thác hải sản vùng biển Trường Sa cạn kiệt nguồn lương thực

27/02/2023, 17:12

BTO-Nguồn tin UBND huyện Phú Quý cho hay, những ngày qua hơn 131 tàu công suất lớn (524 lao động) hành nghề khai thác hải sản, dịch vụ tại khu vực vùng biển Trường Sa đã cạn kiệt nguồn lương thực, thực phẩm dự trữ sử dụng dài ngày.

Do thời tiết đầu năm, vùng biển khu vực Trường Sa gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, 9, sóng cao từ 3- 4,5m kéo dài, các phương tiện đánh bắt hải sản của Phú Quý phải vào các âu tàu tránh trú bão ở Trường Sa neo đậu tránh trú bão dài ngày, lương thực cạn kiệt.

tau-khai-thac-xa-bo.jpg
 Tàu ngư dân Phú Quý khai thác hải sản vùng biển Trường Sa

UBND huyện Phú Quý đã chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương liên hệ với một số chủ phương tiện đề nghị chủ động chia sẻ nguồn lương thực, thực phẩm cho nhau.

Đồng thời UBND huyện đảo đã đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh liên hệ, kiến nghị Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chỉ đạo các lực lượng tại vùng đảo Trường Sa có giải pháp hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước ngọt giúp ngư dân Phú Quý có điều kiện chờ ngày quay về. Hiện có nhiều chủ phương tiện đã cho tàu vào khu vực đảo chìm Đá Lát (Trường Sa) xin hỗ trợ lương thực.

dsc02930.jpg
 Khu vực biển đảo Đá Lát ở Trường Sa

Được biết, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4 đã có công điện khẩn chỉ đạo đảo Đá Lát hỗ trợ cho các tàu cá Phú Quý về lương thực, nước ngọt. Mỗi tàu được hỗ trợ 15 kg gạo, 60 lít nước ngọt. Bộ Tư lệnh Hải quân này chỉ đạo các tàu làm nhiệm vụ khu vực biển đảo Đá Lát sẵn sàng hỗ trợ bà con ngư dân; cơ quan hậu cần Vùng bổ sung lương thực, nước ngọt cho đảo Đá Lát để hỗ trợ ngư dân.

T. KHOA


(1) Bình luận
Bài liên quan
Những "chiến sỹ" blouse trắng thầm lặng
BTO-Không thường xuyên khoác trên mình những chiếc áo blouse trắng, không trực tiếp tham gia vào công tác khám, chữa bệnh. Nhưng những y, bác sĩ ngành Bảo hiểm xã hội vẫn luôn nhiệt huyết, tận tâm, tận tình giúp đỡ, hướng dẫn người bệnh khi đi khám, chữa bệnh (KCB) bằng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: 131 tàu khai thác hải sản vùng biển Trường Sa cạn kiệt nguồn lương thực