Theo dõi trên

 Rau xanh ở quần đảo Trường Sa

16/01/2017, 09:15

BT- LTS: Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, cán bộ chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa còn góp sức mình xây dựng nơi đây ngày một phát triển. Trường Sa bây giờ đã khác xưa rất nhiều, điện, sóng điện thoại, vô tuyến truyền hình đã phủ khắp 21 đảo. Bằng ý chí và sự sáng tạo, cán bộ chiến sĩ Trường Sa đã khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao đời sống. Các đảo đã tự sản xuất được rau xanh, chăn nuôi gà, vịt, heo để cải thiện bữa ăn. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc phóng sự ảnh do phóng viên Hữu Luân (Báo Bình Thuận) vừa ghi nhận tại Trường Sa.

                                                                                      
Vườn rau xanh ngắt ở điểm B, đảo Đá Lớn.
   
Vườn mướp trĩu quả ở Trạm rada 44.
   
Dàn rau diếp tưới nước nhỏ giọt ở điểm A,    đảo Đá Lớn.
   
Ở đảo Phan Vinh, rau được trồng trong nhà    kính.
   
Đảo Sinh Tồn Đông được phủ màu xanh của rau    và cây.
   
Trung úy Nguyễn Thanh Trúc thụ phấn cho    mướp.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
 Rau xanh ở quần đảo Trường Sa