Theo dõi trên

Séc bãi bỏ các hạn chế đi lại đối với Ba Lan từ ngày 14/6

13/06/2021, 08:47 - Lượt đọc: 13

Kể từ thứ hai (14/6), những công dân từ Ba Lan, Rumani và Monaco sẽ có thể đi qua biên giới Séc mà không bị hạn chế về các quy định Covid-19.

Quyết định được Bộ Ngoại giao Séc đưa ra sau khi chính phủ Séc chuyển 3 quốc gia này sang nhóm màu xanh trên bản đồ Covid-19.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Ostrava, CH Séc ngày 14/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước khi biện pháp nới lỏng mới có hiệu lực, các du khách Ba Lan, Rumani và Monaco  khi qua biên giới Séc vẫn cần phải điền vào tờ khai, cung cấp các xét nghiệm Covid-19 hoặc giấy chứng nhận đã được chủng ngừa với ít nhất một liều được tiêm sau 3 tuần trước khi đến. Du khách có thể nhập cảnh hợp pháp vào Cộng hòa Séc bằng cách bỏ qua các thủ tục nêu trên trong thời gian không quá 24 giờ.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Séc cũng cho biết, ngoài 3 quốc gia trên, Croatia, Síp, Estonia, Iceland và Thụy Sĩ cũng được đánh dấu là quốc gia có nguy cơ thấp. Du khách từ các khu vực xanh sử dụng các phương tiện giao thông tập thể sẽ phải cung cấp kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19.

Hiện Séc tiếp tục cấm du lịch đến 13 quốc gia có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao bao gồm Ấn Độ, Brasil, Nepal, Colombia.

Nho Biền/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Séc bãi bỏ các hạn chế đi lại đối với Ba Lan từ ngày 14/6