Theo dõi trên

Số người Mỹ đi du lịch vào dịp nghỉ lễ gần bằng mức trước đại dịch

19/12/2021, 10:04

Dù số ca nhiễm Covid-19 tăng cao nhưng vẫn không cản nổi nhiều người Mỹ xuống đường bộ, đường sắt, thậm chí là đường không trong mùa Giáng sinh năm nay.

mpbr5tnlyiqdhnd3aq5hjxynly.jpg

Theo nhân viên một câu lạc bộ xe ô tô ở Mỹ, khoảng 109 triệu người sẽ sử dụng một số phương tiện đi du lịch trong khoảng cách ít nhất 80 km từ 23/12/2021 đến 2/1/2022. Ước tính khoảng 27,2 triệu người Mỹ đi du lịch trong năm nay, cao hơn năm 2020, gần bằng năm 2019.

Các hãng hàng không cũng ước tính, lượng khách năm nay tăng hơn so năm ngoái 182%. Hãng hàng không United Airlines cho biết, họ dự đoán lượng người đi du lịch vào những ngày cuối cùng của năm vượt qua ngày lễ Tạ ơn (25/11). Hãng này còn dự đoán sẽ chở khoảng 420.000 khách mỗi ngày, từ 16/12/2021 đến 3/1/2022, tăng hơn thời điểm lễ Tạ ơn.

Cục An ninh vận tải Mỹ cho hay, họ đã sàng lọc khoảng 21 triệu người đi du lịch trong thời gian 10 ngày diễn ra lễ Tạ ơn và dự kiến con số này tăng hơn trong những ngày cuối năm sắp tới.

Sự gia tăng này xảy đến giữa lúc Mỹ đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới và sự xuất hiện của biến thể Omicron hiện đã phát hiện ở 36 tiểu bang. Tính đến 1/12, trung bình mỗi ngày Mỹ có 86.000 ca mắc mới Covid-19. Đến 14/12, con số này tăng lên 117.000 ca. Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, hiện Mỹ đang dẫn đầu thế giới về ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày.

Bang California đã ghi nhận mức tăng 47% trong 2 tuần qua, buộc phải phục hồi quy định mang khẩu trang cho cả không gian trong nhà, không kể tình trạng đã tiêm chủng. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, biến thể Omicron lây lan nhanh hơn nhiều so với biến thể Delta, chiếm khoảng 96% ca nhiễm ở Mỹ và dự đoán một “mùa đông bệnh tật và chết chóc”, nhất là cho những người chưa tiêm vắc xin.

Hồi đầu tháng, ông đã ban bố kế hoạch nhiều bước để giải quyết đại dịch Covid-19 bằng cách đảm bảo quyền tiếp cận dễ dàng với vắc xin và các mũi tiêm tăng cường. Ông cũng mở rộng lệnh mang khẩu trang liên bang cho việc du lịch trong nước cho đến giữa tháng 3 năm tới.

Mỹ đã vượt qua 800.000 người chết vì Covid-19 vào 17/12. Trong lễ tưởng niệm người tử vong vì Covid - 19, nhà thờ quốc gia Washington đã rung chuông 800 lần.

Ninh Chinh (theo Thenationalnews)

NINH CHINH

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số người Mỹ đi du lịch vào dịp nghỉ lễ gần bằng mức trước đại dịch