Theo dõi trên

Sôi nổi hoạt động ngày “Chiến sĩ hành động vì đô thị văn minh”

20/06/2021, 11:44

 BTO- Hưởng ứng hoạt động cao điểm “Chiến sĩ hành động vì đô thị văn minh” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động, sáng 20/6, 100% đoàn phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

 Trong ngày ra quân “Chiến sĩ hành động vì văn minh đô thị”, đã có 75 đội hình tình nguyện được thành lập với sự tham gia của hơn 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực tại 31 phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Qua đó, triển khai thực hiện 5 tuyến đường hoa thanh niên với tiêu chí xanh – sạch – đẹp; bóc xóa quảng cáo, vệ sinh các tuyến đường trong đô thị với chiều dài hơn 30 km, thu gom 1 tấn rác thải tại các bờ biển; phát 1.500 khẩu trang miễn phí phòng chống dịch Covid-19; phát 500 túi giấy tiếp tục duy trì mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa, vận động bà con nhân dân hạn chế sử dụng túi nilon, trồng 5.725 cây xanh tạo bóng trên các tuyến đường đô thị; thực hiện 5 tuyến đường ánh sáng an ninh và 3 tuyến đường camera an ninh.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình “Giao lộ văn minh, an toàn”, “Khu phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”, “Tuyến hẻm văn minh, an toàn”, "Con đường bích họa"; mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập”, “Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang”, “Đổi rác thải nhựa lấy chai thủy tinh”. Đặc biệt, mô hình hoạt động “Đổi chai nhựa lấy khẩu trang” được phát động triển khai rộng rãi trong các cấp bộ Đoàn, Hội để thực hiện mô hình “Nhà vệ sinh bằng vỏ chai nhựa” tại các xã vùng khó khăn của tỉnh. Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện luôn được các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả…

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động ngày “Chiến sĩ hành động vì đô thị văn minh”:

Thanh Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sôi nổi hoạt động ngày “Chiến sĩ hành động vì đô thị văn minh”