Theo dõi trên

Tặng 1.250 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo

30/05/2022, 14:11

BTO-Sáng 30/5, tại khu neo đậu tránh trú bão Phú Hài (TP. Phan Thiết), Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã về thăm và trao tặng phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu và cờ Tổ quốc cho ngư dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

trao-tang-phao-cuu-sinh-5.jpg
Các đại biểu dự lễ trao tặng phao cứu sinh đa năng.

Cùng dự có ông Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

trao-tang-phao-cuu-sinh-2.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh nhận bảng trao tặng 1.250 bộ áo phao cứu sinh đa năng từ nhà tài trợ.

1.250 bộ áo phao cứu sinh đa năng, 140 túi sơ cấp cứu và 140 lá cờ Tổ quốc trị giá hơn 1,9 tỷ đồng đã được nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng cho ngư dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở 6 địa phương ven biển của Bình Thuận gồm: TP. Phan Thiết, thị xã La Gi, các huyện Phú Quý, Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Tân. Bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm nhiều dụng cụ hữu ích giúp ngư dân trong trường hợp khẩn cấp do gặp sự cố hoặc thiên tai có thể tồn tại trên biển khoảng 8 ngày trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ.

trao-tang-phao-cuu-sinh-3.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, khó khăn trên địa bàn TP. Phan Thiết.
trao-tang-phao-cuu-sinh-4.jpg

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định: Những chiếc áo phao cứu sinh đa năng sẽ tạo điều kiện giúp cho ngư dân an toàn và tự tin hơn trong hoạt động nghề đánh bắt trên biển. Từ đó, tiếp thêm động lực để ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, đảm bảo ổn định cuộc sống.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn thời gian tới Bình Thuận sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của ông Trương Tấn Sang, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và trên lĩnh vực xã hội nhân đạo, phòng chống thiên tai nói riêng.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh  cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân đã luôn hỗ trợ, đồng hành cùng các hoạt động xã hội, nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tổ chức để giúp đỡ những đối tượng khó khăn và ngư dân nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

trao-tang-phao-cuu-sinh-1.jpg
Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ trao tặng.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động (2022 – 2027). Trong năm 2022 chương trình đã trao tặng 14.667 bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc và huấn luyện sơ cấp cứu cho ngư dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận với tổng kinh phí hỗ trợ là 23,180 tỷ đồng.

Kinh phí trao tặng áo phao cứu sinh đa năng và huấn luyện sơ cấp cứu cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của chương trình năm 2022 do Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – Nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động các nhà tài trợ, doanh nghiệp ủng hộ.

trao-tang-phao-cuu-sinh-6.jpg
Hướng dẫn ngư dân sử dụng áo phao cứu sinh đa năng.

Việc trao tặng bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc và huấn luyện sơ cấp cứu cho các ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền Trung có ý nghĩa thiết thực giúp ngư dân phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển, giảm nhẹ rủi ro, yên tâm bám biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trao 8 máy bộ đàm đa năng cho ngư dân nghèo
BTO - Ngày 21/2, tại thị xã La Gi, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã trao 08 máy bộ đàm cho 08 hộ ngư dân nghèo, khó khăn.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tặng 1.250 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo