Theo dõi trên

Tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng

25/01/2021, 08:35

BT- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, đã tiến hành tổng kết công tác nội chính năm 2020, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và thông qua 2 nội dung khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã yêu cầu phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng sẽ “làm chậm sự phát triển”...

Tại hội nghị, các đại biểu góp ý vào báo cáo tổng kết công tác nội chính năm 2020, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, tập trung vào một số kết quả phòng chống tham nhũng cũng như hạn chế và phân tích nguyên nhân diễn ra trong năm 2020. Cụ thể, đã thanh tra chống tham nhũng 42 cuộc/106 đơn vị, chủ yếu là vi phạm chế độ, chuyển đổi vị trí công tác, quản lý sử dụng tài chính công. Tự kiểm tra nội bộ để phát hiện tham nhũng có mặt hạn chế. Tiến độ xử lý vụ án, vụ việc còn chậm, án dân sự tồn đọng nhiều…Các cơ quan chức năng cần có hướng dẫn để cán bộ cấp cơ sở có phương thức, cách thức nâng cao chất lượng giám sát của cơ quan dân cử. Cần rà soát lại các chính sách, đề án để khắc phục những sơ hở, điểm yếu chính sách…

Kết luận về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trong năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An ghi nhận một số kết quả. Nổi rõ, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác điều tra, khám phá án về trật tự xã hội đạt tỷ lệ cao; công tác truy tố, xét xử, thi hành án hình sự tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng từ các năm trước chuyển sang được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật; tích cực, khẩn trương hoàn thành nhiều cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh...

Bên cạnh, Bí thư cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm như công tác điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng còn nhiều khó khăn; tội phạm về trật tự xã hội tuy giảm nhưng số vụ trọng án tăng, tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp; tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép không được phát hiện, xử lý kịp thời, có vụ gây mất trật tự xã hội, gây dư luận không tốt...

Nhắc lại vụ vi phạm trong quản lý đất đai tại TP. Phan Thiết vừa qua, cùng những ảnh hưởng liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An nhấn mạnh cần kiên quyết, đấu tranh loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng sẽ “làm chậm sự phát triển”, “làm hạn chế sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, “nhụt chí”, “làm việc cầm chừng” trong đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đồng thời cũng chỉ đạo năm 2020, cần đẩy nhanh tiến độ tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tham nhũng, vụ việc được báo chí, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.Tăng cường làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, nhất là đất đai, tài chính...

Song song đó, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, gắn với tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng...

Bích Nghị



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng