Theo dõi trên

Thiếu tá Huỳnh Đức Hạnh - Trợ lý quân khí tiêu biểu

20/05/2024, 13:45

Đến Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Phan Thiết, tôi được mọi người kể nhiều về Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Huỳnh Đức Hạnh, Trợ lý quân khí một cán bộ gương mẫu, tận tụy, một điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang thành phố.

Từ khi nhập ngũ vào bộ đội đến nay, gần như Thiếu tá Huỳnh Đức Hạnh gắn bó với Cơ quan quân sự thành phố Phan Thiết. Anh coi đơn vị như ngôi nhà của mình, vì vậy đem hết tâm trí, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị.

anh-dc-hanh-thu-gon-bom-mim.jpg
Thiếu tá Huỳnh Đức Hạnh (thứ 2 từ phải sang) cùng với lực lượng công binh thu gom bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Là Trợ lý quân khí, Thiếu tá Huỳnh Đức Hạnh có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy xây dựng kế hoạch và triển khai công tác huấn luyện kỹ thuật, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho công tác huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác của LLVT thành phố; tổ chức quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị, đạn dược cho nhiệm vụ SSCĐ theo đúng chỉ lệnh của cấp trên.

Trong quá trình công tác, Thiếu tá Huỳnh Đức Hạnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong công việc, gương mẫu trong lời nói và việc làm để cùng tập thể đơn vị duy trì tốt chế độ công tác kỹ thuật theo quy định của điều lệ công tác kỹ thuật. Thường xuyên kiểm tra nắm chắc số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, đạn dược; hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, bảo quản vũ khí, khí tài, đạn dược có trong biên chế; tổ chức tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng vũ khí, khí tài, đạn dược và đồng bộ vật tư quân khí, bảo đảm cho LLVT thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao.

Đặc biệt hiện nay, đơn vị được trang bị thêm nhiều loại vũ khí, khí tài, do vậy để nắm chắc những vũ khí, trang bị mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thiếu tá Huỳnh Đức Hạnh luôn không ngừng học tập, rèn luyện, trong đó tích cực nghiên cứu tài liệu, học hỏi từ đồng chí đồng đội để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác quản lý, sắp xếp, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt bền, an toàn và tham gia huấn luyện kỹ thuật cho cơ quan, dân quân tự vệ, dự bị động viên theo quy định.

Hàng tuần, hàng tháng làm tốt công tác sắp xếp, bảo quản, bảo dưỡng để vũ khí, trang bị không xuống cấp, hư hỏng. Từ năm 2022 đến nay, Ban CHQS thành phố chuyển về doanh trại mới, kho đạn được xây dựng rộng rãi, thoáng mát, hệ thống trang bị phục vụ cho công tác bảo đảm kỹ thuật được đầu tư nên việc sắp xếp, bảo quản súng đạn, vũ khí, trang bị ngày càng được chính quy, gọn gàng, hệ số chất lượng vũ khí, đạn dược, trang bị được nâng lên rõ rệt, không có hiện tượng xuống cấp, hư hỏng.

Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật tại kho vũ khí, Thiếu tá Huỳnh Đức Hạnh còn thực hiện tốt việc cập nhật, thống kê và tham gia thu gom các loại vũ khí vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn thành phố. Từ năm 2020 đến nay, Thiếu tá Huỳnh Đức Hạnh cùng với các lực lượng của Ban CHQS thành phố và Công binh Bộ CHQS tỉnh trực tiếp thu gom được 8 quả bom bi, 58 quả đạn pháo 175, 105 mm và 85 mm, 123 quả đạn ĐKZ, đạn cối các loại; 24 quả đạn M79, 2 quả đạn A72, 6 quả lựu đạn, gần 600 viên đạn 7,62 mm K56, 13,5 kg thuốc nổ và 39 kíp nổ các loại, góp phần bảo đảm an toàn để nhân dân địa phương an tâm lao động sản xuất.

Thiếu tá Huỳnh Đức Hạnh còn tích cực tham gia hội thi, hội thao và đạt được nhiều thành tích cao, mới đây nhất, anh tham gia Hội thi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tặng giấy khen và trong quá trình công tác, hàng năm, Thiếu tá Huỳnh Đức Hạnh đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Minh Chính, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Phan Thiết cho biết: “Thiếu tá Huỳnh Đức Hạnh là một cán bộ gương mẫu, tận tụy trong công việc; có lối sống trong sáng, giản dị, được đồng chí đồng đội tin yêu. Bản thân đồng chí Hạnh còn là một tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với Thiếu tá Huỳnh Đức Hạnh cuộc sống là phải có “ước mơ, hoài bão”, lý tưởng, phải ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức cả về chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, nêu cao tính tự học, tự rèn, đoàn kết, gắn bó xây dựng đơn vị, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Và anh - chính là một cán bộ, đảng viên mẫu mực, một tấm gương sáng để mỗi chúng ta học tập, noi theo.

MAI THANH VĂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tháng công nhân với những người thợ điện
Những người thợ điện ở vùng nắng nóng Tuy Phong dường như vui hơn bởi lần đầu tiên họ được chứng kiến buổi lễ phát động Tháng Công nhân năm 2024 được Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức trung tuần tháng 5 tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, nơi họ gắn bó sản xuất lâu nay, góp phần truyền tải lưới điện quốc gia.
Nổi bật
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân Bình Thuận
BTO-Chiều 6/9, Đoàn công tác do bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới (gọi tắt Nghị quyết 19) trên địa bàn tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiếu tá Huỳnh Đức Hạnh - Trợ lý quân khí tiêu biểu