Theo dõi trên

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng kiểm tra tiến độ hệ thống thủy lợi Tà Pao

04/03/2017, 10:45

BTO- Ngày 3/3, Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cùng đoàn công tác đã có chuyến kiểm tra tiến độ thi công hệ thống thủy lợi Tà Pao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đón tiếp và làm việc với đoàn có ông Phạm Văn Nam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan.

                                                   
   
      Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng chỉ đạo tại buổi làm việc
   
         1.      Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam phát biểu
   
   
      Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và đoàn công tác kiểm tra thực tế công    trình

Hệ thống thủy lợi Tà Pao được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư ngày 25/7/2008 và điều chỉnh chủ đầu tư ngày 18/6/2012. Theo đó, Ban 7 làm chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật và thi công xây dựng cụm công trình đầu mối; Sở Nông nghiệp& PTNT Bình Thuận làm chủ đầu tư hệ thống kênh Nam và Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận làm chủ đầu tư hệ thống kênh Bắc. Tổng mức đầu tư thời giá năm 2008 là 2.128,663 tỷ đồng. Nhiệm vụ dự án nhằm cấp nước cho 20.340 ha đất nông nghiệp 2 huyện Tánh Linh và Đức Linh; cấp nước sinh hoạt cho 150.000 dân, kết hợp phát triển giao thông nông thôn và xây dựng các khu dân cư. Đến nay, công trình đập dâng được đầu tư xây dựng từ năm 2010, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 7/2015…

Sau khi đi kiểm tra dọc tuyến hệ thống thủy lợi Tà Pao, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh, để phát huy hết tác dụng của hệ thống thủy lợi này, cần tiếp tục hoàn thiện các hệ thống kênh. Đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn rà soát hệ thống tiêu nước, mái kênh phải cải tiến để đảm bảo chất lượng, cửa lấy nước ra hồ Biển Lạc cần thiết kế lại; giai đoạn trước mắt vận hành như thế nào…Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng chỉ đạo thời gian tới, cấp huyện địa phương cần tập trung giải phóng mặt bằng, ưu tiên những điểm xung yếu về sạt lở, lấy nước cho dân. Về phía tỉnh, cần tiếp tục chỉ đạo dự án La Ngà 3, đơn vị tư vấn nắm lại toàn bộ tình hình thực hiện kênh Biển Lạc- Hàm Tân…

Kiều Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Để tên làng còn mãi với thời gian
Từ xa xưa quê hương nơi mỗi người sinh ra đều mang theo tên làng, xã suốt cuộc đời, nó không chỉ là định danh, là địa chỉ, hòm thư mà còn chứa đựng tình yêu quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn; nơi đi về sau những lần chạy giặc, làm ăn xa hay cả khi xa quê tuổi xế chiều cũng tìm về làng… với nhiều người, làng xã quan trọng hơn bất cứ thứ gì trong hành trình cuộc đời.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng kiểm tra tiến độ hệ thống thủy lợi Tà Pao