|
Được biết, đây là chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Luật Toulouse 1 Capitole Cộng hòa Pháp (2011 – 2016). Chương trình được sự hỗ trợ tài chính từ học bổng của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, học bổng của Liên minh châu Âu (EU) và học bổng của Viện Sở hữu trí tuệ và cạnh tranh, Liên bang Đức.
10 năm và bằng cử nhân, 2 bằng thạc sĩ, tiến sĩ Luật…
BT - Tốt nghiệp THPT, Trường trung học phổ thông Tánh Linh năm 2006, cậu học trò sinh năm 1988 Nguyễn Thái Cường thi đỗ vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. 4 năm học lớp Quốc tế 32A, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (2007 – 2011), Cường đã hoàn thành xuất sắc vai trò một lớp trưởng và là thành viên lớp tiếng Pháp AUF (Agence Universitaire Francophonie) và nhận được học bổng một phần - Hiệp hội các trường đại học Pháp ngữ (AUF).
Tốt nghiệp cử nhân Luật quốc tế tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2011 với đề tài luận văn “Bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cơ chế bắt buộc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ”, Nguyễn Thái Cường nhận được học bổng hỗ trợ nghiên cứu vùng Midi-Pyrénées. 2 năm sau tại Cộng hòa Pháp, Nguyễn Thái Cường đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ về luật quốc tế với đề tài “Tính tương thích của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Hiệp định TRIPS” (Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ).
Nguyễn Thái Cường tiếp tục nhận được học bổng của Ủy ban châu Âu Erasmus Mundus và trong 2 năm (2012 – 2013), Thái Cường đã bảo vệ xuất sắc luận văn thạc sĩ về luật châu Âu tại Cộng hòa Pháp và Brighton - Vương quốc Anh với đề tài nghiên cứu “Trách nhiệm xã hội của các công ty kinh doanh đa quốc gia đối với cộng đồng”.
Và với học bổng xuất sắc Bourse d’exellent Đại sứ quán Pháp, tháng 5/2016 Nguyễn Thái Cường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật tại Đại học Toulouse 1 Capitole, Cộng hòa Pháp.
Những trải nghiệm và đóng góp…
Từ năm 2009, khi đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Thái Cường đã tham gia chương trình tình nguyện viên phiên tòa giả định châu Á ASEAN Moot Court. Sau đó, làm phiên dịch viên, phiên xử phúc thẩm, Tòa kinh tế, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Thái Cường còn phụ trách chương trình Homestay đón tiếp các đại biểu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh.
Sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật, từ năm 2012, Thái Cường tham gia thành viên tổ chức quốc tế UNICEF, tình nguyện viên chương trình UNICEF giáo dục trẻ em tại ZAGORA, Vương quốc Marốc, châu Phi. Từ tháng 1 - 4/2013, là Nghị viện Vương quốc Anh, thảo luận về luật truyền thông, vấn đề xung đột tại Syrie, quản lý thực phẩm, soạn thảo ngân sách quốc gia giai đoạn (2014 – 2020). Từ tháng 10/2014 đến tháng 1/2015 tham dự chương trình tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản, thăm và làm việc tại 5 quốc gia: Nhật Bản, Brunei, Cambodia, Myanmar, Indonesia.
Tháng 5/2015, tham gia hội thảo quốc tế của Nghị viện châu Âu, Strasbourg về công nghệ và tính phù hợp với các quyền con người, tham gia báo cáo về chủ đề rà soát Hiệp định TRIPS về khía cạnh tiếp cận thuốc cho các quốc gia đang phát triển. Đặc biệt, là tình nguyện viên hội thảo quốc tế về xung đột biển Đông, về việc Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan HD 981, Dinh Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và luận văn sửa đổi Luật Dược 2005 “Bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong việc hoạch định chính sách dược quốc gia và đề xuất xây dựng Bộ luật Sức khỏe cộng đồng”.
Giây phút vinh quang: Chào cờ Việt Nam!
Trước khi bắt đầu buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ, NCS Nguyễn Thái Cường đã thực hiện nghi lễ chào cờ Việt Nam cùng các bạn bè quốc tế. Trong thư gửi về qua Gmail cho tôi, Cường xúc động viết: … “Cô ơi, em rất xúc động khi thực hiện nghi lễ chào cờ Việt Nam trước bạn bè quốc tế trong giây phút thiêng liêng đó. Em muốn gửi một lời cho quê hương: Tuổi trẻ Việt Nam đang dần góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế…”.
10 năm với sự nỗ lực không ngừng, cậu học trò 18 tuổi chia tay mùa hạ cuối ở một vùng quê nghèo khó Tánh Linh ngày nào giờ đã xuất sắc thành vị tiến sĩ trẻ tài năng ở tuổi 28 ngay giữa thủ đô Paris hoa lệ, xứ sở văn minh của nhân loại. Tôi xúc động khi đọc những dòng đầu trong lá thư của Cường: “… cô ơi, cô còn nhớ em không, em là Cường đây, Nguyễn Thái Cường lớp 12A8… cô đã dẫn em đi thi học sinh giỏi môn Văn lớp 12 ở Phan Thiết năm 2006 đó cô…”.
Tôi tin, người có tài, có đức, có tấm lòng luôn hướng về cội nguồn như em sẽ còn tiến xa hơn nữa. Chúc cho các chương trình nghiên cứu liên kết quốc gia, quốc tế đang thực hiện của tiến sĩ Nguyễn Thái Cường và nội dung chính trong luận án tiến sĩ của Nguyễn Thái Cường “Vai trò của Luật Dược và Luật Sở hữu trí tuệ, những giải pháp cho Việt Nam trong việc ký kết các hiệp định song phương, đa phương, TPP trong lĩnh vực dược” sớm được thực hiện.
Võ Thị Bích Phượng