Theo dõi trên

Tiếp tục giữ vững bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”

26/01/2018, 10:35

BTO- Đây là ý kiến đề nghị của Phó Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn An  tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vào sáng ngày 25/1. Năm 2018, Hội CCB tỉnh đã đề ra những chỉ tiêu như giảm tỷ lệ hội viên nghèo từ 15-20%; giữ tỷ lệ hộ CCB khá, giàu và trung bình 95% trở lên; xây và sửa 20 nhà Máiấm đồng đội...

                
      Phó Bí thư tỉnh ủy Dương Văn An phát hiểu tại hội nghị

Trong năm 2017,  phát triển hội viên mới 728/675; xây, sửa nhà Mái ấm đồng đội 25/20 nhà. Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo luôn được các cấp Hội quan tâm góp phần giúp đỡ hội viên, CCB có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống (từ 251 hộ xuống còn 198 hộ). Cạnh đó, các cấp Hội đã vận động đóng góp trên 1 tỷ đồng và hiến hơn 1.300m2 đất, 1.240 ngày công lao động làm mới, sửa chữa gần 16 km đường bê tông nông thôn, 3 công trình “Ánh sáng an ninh” ở thôn, khu phố…

                
   
      Các huyện, thị, thành Hội ký kết thi đua năm 2018

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: các cấp Hội CCB cần tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; tiếp tục là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ; tiếp tục vận động người dân thực hiện những yêu cầu về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh … Phó Bí thư cũng lưu ý các cấp Hội CCB phải tăng cường phát huy công tác giám sát phản biện xã hội; tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát với cơ sở; gắn việc tuyên truyền, thông tin thời sự và đối thoại với cán bộ hội viên nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nảy sinh từ cơ sở.

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục giữ vững bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”