Song song với nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bình Thuận đã xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì thế, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự đều được trường cụ thể hoá và phổ biến sâu rộng đến toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt lớp, họp đơn vị, đăng tải trên website, fanpage Đoàn Thanh niên.


Từ năm 2024 đến nay, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền đến viên chức, người lao động và hơn 5.500 lượt sinh viên các nội dung về phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, an toàn giao thông, bảo vệ an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy và các chủ trương, chính sách liên quan đến an ninh quốc gia. Thực hiện Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, nhà trường đã triển khai cho hơn 4.500 lượt sinh viên ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, buôn bán trái phép pháo, vũ khí, vật liệu nổ. Riêng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, sinh viên nhà trường đều ký cam kết thực hiện nghiêm. Gần 1,5 năm qua, các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động cũng được nhà trường rà soát thường xuyên.

Bên cạnh, mô hình “Tổ tự quản sinh viên ký túc xá” và “Tổ nắm bắt, xử lý thông tin trên mạng xã hội” tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả. Đây là 2 mô không chỉ góp phần kịp thời nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội trong nhà trường mà còn đóng vai trò quan trọng trong giáo dục sinh viên về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả, chủ động bảo vệ bản thân trước các hành vi dụ dỗ, lôi kéo trên không gian mạng. Đặc biệt, Trường Cao đẳng Bình Thuận còn phối hợp tổ chức thành công hội thảo cấp tỉnh với chủ đề “An ninh trường học: Lý luận, thực tiễn và hành động”. Hội thảo đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường với chính quyền, đoàn thể và các cơ quan chức năng trong bảo vệ an ninh trường học.
Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp đề ra, những năm qua Trường Cao đẳng Bình Thuận không xảy ra các vụ việc cháy nổ, tai nạn lao động, vi phạm pháp luật, đình công, khiếu nại đông người hay lộ lọt bí mật Nhà nước. Không có viên chức, người lao động, sinh viên vi phạm pháp luật, cũng không có trường hợp nào liên quan tệ nạn xã hội. Kết quả, nhà trường thường xuyên được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Vừa qua, Trường Cao đẳng Bình Thuận còn được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.