Theo dõi trên

Tươi xanh vườn rau Phú Tài

02/05/2016, 09:02

BT- Có dịp đi ngang qua phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, nhìn những vườn rau mang một màu xanh tươi nằm dọc bên bờ sông Cà Ty sẽ làm dịu bớt phần nào cái nắng gay gắt giữa tháng 4. Những vườn rau ở đây chủ yếu trồng rau cải, rau muống, mùng tơi và được tập trung trồng nhiều nhất ở khu Văn Thánh 3.

                
Vườn rau tươi xanh tại Văn Thánh 3, phường    Phú Tài.

Giữa những ngày nắng tháng 4 này, tuy mới 8 giờ sáng mà trời đã nắng như đổ lửa. Gặp ông Nguyễn Trọng Hải, chủ một vườn rau tại khu Văn Thánh 3, phường Phú Tài khi ông đang làm lại đất để chuẩn bị gieo hạt cho lứa cải mới. Lau vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt rám nắng, ông Hải cho biết: Những tháng này phải tranh thủ làm từ sớm, đến khoảng 8, 9 giờ sáng đã không làm nổi vì trời nắng nóng. Cũng may nhờ có nguồn nước giếng khoan nên các vườn rau tại Phú Tài được xanh tốt, không bị hạn như những vùng khác. Hiện nay, vườn rau của ông tập trung trồng cải, rau muống và rau mùng tơi như các hộ xung quanh. Bây giờ người tiêu dùng thích chọn mua các loại rau mầm nên thời gian thu hoạch ngắn hơn trước đây. Rau cải thì khoảng 20 ngày kể từ ngày gieo hạt là có thể thu hoạch được. Còn một lứa rau mùng tơi khoảng 6 đến 7 ngày, trung bình 1 tháng thu hoạch được 3 lần. Rau muống thì khoảng 15 ngày thu hoạch 1 lần. “Với hình thức trồng rau mầm như hiện nay, vừa giảm được chi phí thuốc trừ sâu mà còn an toàn cho người tiêu dùng”, ông Hải vui vẻ nói thêm.

Theo ông Hải, vào những tháng nắng hạn như hiện nay khiến rau khó trồng, chậm phát triển, nhất là rau cải phải chăm sóc kỹ, tưới nước nhiều hơn nên được giá. Giá cải và mồng tơi bỏ mối cho các chợ hiện nay là 10.000 đồng/1kg. Rau muống khoảng 3.500 đồng/1 bó. Gia đình ông chủ yếu bỏ mối rau ở chợ lớn và các chợ nhỏ tại khu vực phường Phú Tài và các phường lân cận. Tìm hiểu lý do người dân ở đây chỉ trồng chủ yếu rau cải, rau muống và rau mùng tơi, ông Hải cho biết: Trước đây ông và nhiều hộ cũng thử trồng thêm rau cải cúc, rau dền và một số loại rau khác nhưng có lẽ do đất ở đây không hợp, thu hoạch thấp nên bây giờ chỉ tập trung trồng 3 loại rau trên.

Tuy nhiên, nghề trồng rau khá vất vả, như gia đình ông Hải phải bắt đầu từ lúc 2 giờ sáng để đi bỏ mối rau tại các chợ, rồi cả ngày lo chăm sóc, tưới rau để đến 4 giờ chiều là thu hoạch cho lứa rau ngày mai. Nếu tính công thì một ngày cũng phải mười mấy tiếng, vậy mà thu nhập cũng chỉ đủ chi tiêu trong tháng. Có lẽ vì vậy mà hiện nay cũng chỉ còn ít hộ tại Phú Tài trồng rau.

Nhìn những luống rau xanh tốt hòa lẫn với những giọt mồ hôi mặn chát  mới càng thấm nỗi vất vả, nhọc nhằn của người nông dân, nhất là vào những ngày nắng hạn. Mong muốn của ông Hải và nhiều người nông dân khác, chỉ cần mưa xuống là những vườn rau, vườn cây ăn trái sẽ khoác lên mình một màu xanh mơn mởn.

NgỌc Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Những điểm đến thú vị trong hè
Hè 2025 này du lịch Bình Thuận đang sẵn sàng chuẩn bị bước vào giai đoạn đón khách. Đây là thời điểm du khách đi du lịch, tham quan nghỉ dưỡng nhiều hơn so với các mốc thời gian khác trong năm. Bình Thuận có rất nhiều điểm đến, nhưng theo cảm nhận riêng, 3 điểm đến khá thú vị là đảo Phú Quý, núi Tà Cú và mũi Kê Gà.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tươi xanh vườn rau Phú Tài