TX . LA GI

TX. La Gi: Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai
một tháng trước Xã hội
Cũng như nhiều địa phương khác, số lượng hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường tăng cao vài năm trước đây, nhất là thời gian khá dài sốt đất ảo, hồ sơ lĩnh vực này tăng đột biến tại thị xã La Gi.
  • Bắt đối tượng tàng trữ ma túy trái phép
    một năm trước Pháp luật
    BTO-Công an Hàm Tân vừa bắt quả tang 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân.
  • Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát công tác bầu cử tại Hàm Tân và TX. La Gi
    2 năm trước Chính trị
    BTO- Sáng ngày 23/5, sau khi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử, đồng chí Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành giám sát công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Hàm Tân và thị xã La Gi.
  • Cựu học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt (TX La Gi): Tri ân thầy cô, trao học bổng cho học sinh nghèo
    7 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Ban liên lạc cựu học sinh khóa 1983 – 1986 Trường THPT Hàm Tân cũ (nay Trường THPT Lý Thường Kiệt, TX La Gi) vừa tổ chức buổi gặp mặt hơn 200 học sinh của khóa trên và tri ân thầy, cô giáo. Tham dự chung vui có ông Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch UBND TX La Gi, cựu học sinh của trường; thầy Nguyễn Trung Đông, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt; nhiều thầy, cô dạy niên khóa trên ở tỉnh xa cũng đến chung vui cùng học trò. Các thầy, cô cũ phát biểu vui mừng khi đào tạo được những học sinh trưởng thành, thành đạt giúp ích, cống hiến cho xã hội; điển hình như bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, lớp 12 B3, hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, TP. Hồ Chí Minh; bác sĩ Lê Hồng Phong, lớp 12 A2, nay Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực TX La Gi; Trương Văn Giáo, lớp 12 B5, hiện là đại tá, Trưởng Công an huyện đảo Phú Qu‎‎ý... Cùng nhiều em đang công tác, kinh doanh trên các lĩnh vực ở Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành Đông Nam bộ. Còn đại diện học sinh cám ơn đội ngũ thầy, cô...
  • Tân Phước (TX La Gi): Thâm canh 40 ha kiệu phục vụ Tết Nguyên đán
    8 năm trước Kinh tế
    BTO - Lần đầu tiên, 40 ha đất cát ẩm khu vực ven biển thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi đã được thâm canh trồng củ kiệu phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Hiện kiệu đang được thu hoạch với năng suất 1 - 1,2 tấn củ/sào, đưa vào tiêu thụ chủ yếu tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, TP. HCM. Được biết, số diện tích trên trước đây người dân địa phương trồng dưa hấu, khoai lang không mấy hiệu quả, nay được một số chủ kinh doanh nông sản ở TP. HCM, Khánh Hòa ra thuê lại của nông dân với giá 40 triệu đồng/ha (4 triệu đồng/sào), và mướn luôn gần 100 lao động tại chỗ để trồng, thu hoạch kiệu trong 4 tháng cuối năm âm lịch. Với cách làm này hai bên đều có lợi, bình quân mỗi hộ trong khu vực trồng kiệu có 5 sào đất cho thu nhập trên 30 triệu đồng, trang trải dịp Tết đến. Riêng sản lượng kiệu ở Cam Bình ước khoảng 500 tấn có đầu ra tại TP. HCM với giá 45.000 đồng/kg.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO