Điều 652: Thừa kế thế vị Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống. |
Chúng tôi có buổi trao đổi với luật sư Hồ Nam, Trưởng Văn phòng luật sư Hồ Nam xung quanh các vấn đề pháp lý liên quan đến việc xử lý số tài sản mà ông Nguyễn Mai để lại. Luật sư Hồ Nam cho biết: Theo lý lịch trích ngang mà bà Nguyễn Thị Tài cung cấp thì không có người nào thuộc hàng thừa kế thứ 1 và thứ 2 đối với tài sản mà ông Nguyễn Mai để lại. Vì bố, mẹ ông Nguyễn Mai đã mất từ lâu, anh ruột là ông Nguyễn Sinh có vợ nhưng không có con (ông Sinh mất năm 2006 và vợ mất năm 2013), còn anh ruột Nguyễn Tám thì chết lúc nhỏ. Tuy nhiên, ở hàng thừa kế thứ 3 thì vẫn còn một số người đủ điều kiện hưởng thừa kế. Cụ thể, dòng họ nội, ngoại của ông Nguyễn Mai hiện có người dì tên Nguyễn Thị Thôi (đã chết), có 2 người con là: Lâm Thị Hùng, Lâm Thị Thiền. Ông Nguyễn Mai còn có một người bác là ông Nguyễn Cường (đã chết). Ông Cường có 1 người con tên Nguyễn Thị Thi. Ngoài ra, mẹ ông Nguyễn Mai còn có một người em là ông Nguyễn Đạt (đã chết). Ông Đạt sinh được 1 người con là bà Nguyễn Thị Mỹ Tài. Để xác định những người này có thuộc hàng thừa kế thứ 3 hay không, thì phải căn cứ vào năm mất của các ông, bà: Nguyễn Thị Thôi, Nguyễn Cường, Nguyễn Đạt. Nếu những người này chết trước hoặc cùng một thời điểm khi ông Nguyễn Mai qua đời, thì con của những người này được hưởng thừa kế thế vị theo quy định tại điều 652, Bộ luật Dân sự năm 2015.
Trước đó, Báo Bình Thuận đã phản ánh thông tin: Vào khoảng 7 giờ, ngày 3/11/2013, tại tổ 10, khu phố 2, phường Đức Long, TP. Phan Thiết các hộ dân xung quanh phát hiện tại nhà ông Nguyễn Mai bốc ra mùi hôi. UBND phường Đức Long đã chỉ đạo Công an phường kiểm tra thì phát hiện ông Nguyễn Mai đã chết. Qua kết quả giám định tử thi cho thấy ông Nguyễn Mai chết do bệnh tật từ 7 đến 10 ngày mới phát hiện do ông Mai không có người thân. Đến ngày 18/12/2015, do không có người thân liên lạc và tránh tình trạng mất cắp có thể xảy ra với số tài sản ông Mai để lại, UBND phường Đức Long đã tiến hành kiểm kê tài sản của ông Nguyễn Mai. Theo biên bản kiểm kê, số tài sản mà ông Nguyễn Mai để lại gồm: 7,5 triệu đồng tiền mặt, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại Phòng giao dịch số 2 Phan Thiết thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam với số tiền gốc là 50 triệu đồng. Tổ kiểm kê còn phát hiện 5 túi nilon bên trong chứa kim loại màu vàng. Ký hiệu trên các chiếc kim loại màu vàng này là 10, 20, 30, 40, 50 tùy từng chiếc. Tổng số chiếc kim loại màu vàng này là 33 chiếc.
Đến năm 2017, bà Nguyễn Thị Mỹ Tài có đơn xin UBND TP. Phan Thiết cho phép bà được đưa hài cốt của ông Nguyễn Mai về quê chôn cất. Để tránh tình trạng tranh chấp, khiếu nại về sau UBND TP. Phan Thiết yêu cầu bà Tài bổ sung đơn có ý kiến của các con người dì, bác của ông Nguyễn Mai được chính quyền địa phương xác nhận để xem xét giải quyết. Tuy nhiên đến nay, bà Nguyễn Thị Mỹ Tài vẫn chưa bổ sung được các yêu cầu này.
Nguyễn Luân