Theo dõi trên

Xã vùng cao Đông Giang thất thu mùa bắp

26/12/2019, 16:19

BTO- Những ngày này, đồng bào dân tộc xã vùng cao Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc đang tập trung thu hoạch dứt điểm số diện tích bắp lai còn lại. Dù giá thu mua bắp năm nay có tăng, nhưng đồng bào vẫn không lấy đó làm vui vì năng suất bắp giảm mạnh.

 Ông Nguyễn Như Diễn - Chủ tịch UBND xã Đông Giang cho biết, Đông Giang là địa phương có diện tích trồng bắp lai lớn nhất huyện Hàm Thuận Bắc. Phát huy lợi thế này, vụ Mùa năm nay, ngay thời điểm mưa đầu mùa xuất hiện xã tập trung chỉ đạo đồng bào tranh thủ lượng giống, vật tư do Trung tâm dịch vụ Miền núi tỉnh cung ứng để làm đất xuống giống bắp  hơn 840ha. Giống bắp lai được sản xuất đại trà là CP511. Tuy nhiên, không như mọi năm, thời tiết năm nay có nhiều bất lợi, tình trạng nắng hạn giữa mùa mưa, kết hợp lượng mưa ít lại ngắt quãng khiến nhiều diện tích bắp lai bị chết yểu, những diện tích còn lại phát triển kém; cộng thêm tình trạng sâu keo mùa thu phát sinh gây hại mạnh làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của bắp.

Ngay sau khi sâu bệnh hại phát sinh,chính quyền xã Đông Giang phối hợp ngành chức năng của huyện và Trung tâm dịch vụ Miền núi tỉnh vận động đồng bào áp dụng các biện pháp quản lí, phòng trừ như: làm sạch cỏ dại trong ruộng bắp để hạn chế nơi trú ẩn của sâu; sử dụng tro bếp hoặc nước xà phòng pha loãng đổ vào nõn cây, kết hợp phun thuốc bảo vệ thực vật để tiêu diệt sâu hại… Đặc biệt, địa phương còn chỉ đạo cán bộ khuyến nông  trực tiếp xuống địa bàn hướng dẫn bà con về kỹ thuật pha chế, sử dụng thuốc hóa học theo nguyên tắc “4 đúng” và trực tiếp bắt, tiêu diệt sâu hại bằng phương pháp thủ công… Thế nhưng những biện pháp này vẫn không khắc chế sâu keo hiệu quả, kéo theo năng suất bắp giảm mạnh so những năm gần đây. Đến thời điểm này, đồng bào dân tộc xã Đông Giang đã cơ bản thu hoạch xong gần 100% diện tích bắp đã xuống giống, năng suất bình quân chỉ đạt khoảng 40 tạ/ha, giảm 15 tạ so với vụ Mùa năm ngoái. Dù giá bắp lai năm nay có tăng  nhưng đồng bào vẫn không mấy vui vì giá vẫn chưa bù lại thiệt hại về năng suất. Cụ thể, vào thời điểm hiện tại bắp của đồng bào được Trung tâm dịch vụ Miền núi tỉnh  thu mua với giá dao động từ 3.500 - 3.800đồng/kg bắp tươi, tăng khoảng 300đồng/kg so với năm ngoái; mức giá này cộng với năng suất thực thu đồng bào chỉ thu nhập mỗi ha từ 14 - 15 triệu đồng, giảm khoảng 5 triệu đồng so với năm 2018.

“Để phần nào bù đắp thiệt hại cho bà con, UBND xã Đông Giang đã rà soát, lập danh sách những hộ bị thiệt hại nặng để có kế hoạch hỗ trợ vốn giúp đồng bào tái sản xuất vụ sau. Bên cạnh đó, địa phương cũng vận động đồng bào sau khi thu hoạch dứt điểm bắp thì tập trung xử lý triệt để mầm móng sâu hại trên rẫy bằng phương pháp đốt thân cây bắp khô; đồng thời  chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành chuyên môn của huyện mở các lớp học trực quan giúp bà con rút kinh nghiệm, chủ động các biện pháp  ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết và dịch bệnh để đảm bảo  năng suất, chất lượng bắp trong những vụ sau…”.Ông Nguyễn Như Diễn - Chủ tịch UBND xã Đông Giang chia sẻ thêm.

 Linh Nguyễn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm cựu chiến binh, gia đình chiến sĩ, dân công tham gia Chiến dịch Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), chiều nay (2/5), Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu đã đi thăm cựu chiến binh, gia đình thân nhân chiến sĩ, dân công hỏa tuyến từng tham gia Chiến dịch Điện Biên, đang sinh sống tại thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xã vùng cao Đông Giang thất thu mùa bắp