Theo dõi trên

Xử lý các điểm nóng khai thác khoáng sản trái phép: Giải pháp đồng bộ

09/12/2021, 10:15

Điểm nóng chưa yên

BT- Ông Trần Hữu Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường cho biết, một số điểm nóng về khoáng sản trái phép đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo 146 (ngày 29/6/2021) đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Tại khu vực lòng hồ Biển Lạc, tại xã Gia An, huyện Tánh Linh giáp ranh xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, UBND huyện Tánh Linh đã 3 lần mời các chủ tàu đậu ở đây làm việc, ký cam kết đưa phương tiện lên bờ. Tuy nhiên hiện vẫn còn 10 ghe có gắn thiết bị khai thác cát đang neo đậu, vẫn còn lén lút khai thác cát trái phép khu vực lòng hồ này. Lực lượng kiểm tra của huyện không có phương tiện đi lại trên mặt nước, các đối tượng hoạt động khai thác vào ban đêm, gây khó khăn trong việc xử lý. Trong khi tại khu vực núi Đất rộng 4,13 ha giáp ranh 2 xã Sơn Mỹ và Tân Xuân (huyện Hàm Tân) bị khai thác đất cát trái phép nham nhở cả một vùng rộng lớn thời gian dài. Trước đó đất đồi rẫy ở đây đã sang nhượng bằng giấy tay qua nhiều người ở địa phương. Hiện nay cơ quan chức năng của huyện và Sở Tài nguyên & Môi trường đã xác định toàn bộ diện tích trên do chủ một doanh nghiệp tư nhân ở xã Sơn Mỹ nhận sang nhượng lại từ 7 hộ dân trong khu vực vào thời điểm cuối năm 2020, đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ xử lý doanh nghiệp này.

Khu vực giáp ranh núi Đất ở Hàm Tân bị khai thác nham nhở.

Bên cạnh đó, việc khai thác vật liệu san lấp trái phép cung cấp các đơn vị thi công dự án đường cao tốc qua địa bàn tỉnh vẫn còn diễn ra nhiều nơi trong thời gian gần đây. Các ngành chức năng của tỉnh, huyện đã kiểm tra phát hiện, xác lập hồ sơ xử lý nhiều vụ việc; trong đó đã trình UBND tỉnh xử lý 4  trường hợp theo thẩm quyền. Cụ thể, Công ty cổ phần Phúc Lộc khai thác đất trái phép tại xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam đã bị tỉnh xử phạt 223 triệu đồng; tương tự Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng công trình Viễn Đông và Công ty TNHH Thủy Tiên đều khai thác đất bồi nền tại xã Hải Ninh, Bắc Bình lần lượt bị xử phạt 223 triệu đồng và 208 triệu đồng; Công ty cổ phần 412 đào đất ở xã Sông Phan, Hàm Tân bị phạt 127 triệu đồng…  

Tập trung vào cuộc

Liên quan vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đăng cho rằng, nhiều tháng qua ảnh hưởng dịch Covid-19 phức tạp, các sở, ngành chức năng và huyện đã nỗ lực trong công tác kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, nhưng vẫn chưa có chuyển biến nhiều, các điểm nóng còn kéo dài chưa xử lý dứt điểm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đăng đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát lại nhiệm vụ chuyên môn đã được giao trong Thông báo số 146 và Thông báo số 186 của UBND tỉnh để bổ sung kế hoạch phòng chống khoáng sản phù hợp, nhất là ở một số điểm nóng. Theo đó, huyện Tánh Linh cùng huyện Đức Linh phối hợp Sở Giao thông Vận tải xử lý dứt điểm 10 tàu neo đậu trái phép tại lòng hồ Biển Lạc theo lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Đoàn liên ngành tỉnh do Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì tăng cường hỗ trợ địa phương kiểm tra tại các khu vực giáp ranh sâu xa ở xã Suối Kiết, Gia Huynh (Tánh Linh)… Tại khu vực khai thác khoáng sản trái phép (4,13 ha) giáp ranh giữa xã Sơn Mỹ và xã Tân Xuân, UBND huyện Hàm Tân phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh sớm hoàn tất hồ sơ xử lý dứt điểm, theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường tại Công văn số 167.

Cùng với đó, các huyện có công trình đường cao tốc đi qua như (Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân), Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép liên quan dự án đường cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh, kiến nghị tỉnh xử lý, chấn chỉnh kịp thời. Trước đó, tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải có văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án 7, Ban Quản lý Dự án Thăng Long tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp vật liệu thi công đường cao tốc, đảm bảo nguồn gốc hợp pháp; yêu cầu nhà thầu, tổ chức liên quan không tham gia khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép...

Đồng thời, Sở Tài nguyên & Môi trường đẩy nhanh công tác đấu giá cấp phép khoáng sản, nhất là đất san lấp mặt bằng, cát xây dựng đang cần thiết hiện nay, đáp ứng nhu cầu xây dựng của nhiều doanh nghiệp, người dân ở địa phương. Các sở, ngành liên quan đẩy nhanh thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản để đáp ứng kịp thời nhu cầu chính đáng về vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

ThỤy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xử lý các điểm nóng khai thác khoáng sản trái phép: Giải pháp đồng bộ