1.000 ngày chiến sự và dự báo tương lai xung đột Nga - Ukraine
20/11/2024, 15:52
Ngày 19/11 đánh dấu ngày thứ 1.000 kể từ khi cuộc xung đột toàn diện giữa Nga – Ukraine bùng phát. Đây là một giai đoạn vô cùng thử thách với mọi người dân Ukraine, buộc họ phải suy nghĩ lại về các giá trị, vượt qua nỗi sợ hãi và đoàn kết để chiến đấu.
Cuộc xung đột kéo dài và nhiều tổn thất giữa Nga và Ukraine
Ngày 24/2/2022, Tổng thống Putin phát biểu với toàn thể Liên bang Nga, công bố phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm vào Ukraine, khởi đầu một cuộc xung đột vũ trang tàn khốc kéo dài - vừa tròn 1.000 ngày vào rạng sáng 20/11/2024.
Cầu Kerch ở Crimea bị Ukraine tấn công. Ảnh: Getty.
Cuộc chiến đẫm máu này đã để lại nhiều vết sẹo về nhân lực và kinh tế cho cả hai bên tham chiến. Mức độ tàn phá là chưa từng có tiền lệ - nhiều thành phố, thị trấn và làng mạc tan hoang, số người tử vong liên tục tăng. Giới chuyên gia dự báo các nước Nga và Ukraine sẽ phải mất nhiều năm nữa mới hồi phục được sau những thiệt hại về tài chính. Đấy là chưa kể những tổn thương tinh thần và tâm lý mà người dân hai nước phải hứng chịu khi cuộc xung đột vũ trang này chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc.
Thương vong khủng khiếp của cả hai phía
Liên Hợp Quốc ước tính, ít nhất 11.743 người tử vong và hơn 24.600 người khác bị thương trong xung đột Nga - Ukraine tính đến tháng 8/2024.
Tuy nhiên, các cơ quan, tổ chức khác tin rằng số người tử vong còn cao hơn thế nhiều. Tờ Nhật báo Phố Wall trong một bài viết hồi tháng 9/2024 cho rằng tổng số người thương vong trong cuộc xung đột này ngấp nghé một triệu người. Theo tờ báo này và ước tính của giới tình báo phương Tây, tổng số quân nhân tử trận của Nga và Ukraine là 280.000 người.
Hồi tháng 2/2024, đích thân Tổng thống Ukraine Zelensky đã xác nhận có hàng vạn binh sĩ Ukraine tử trận cho tới thời điểm đó.
Nhưng thương vong không phải là hậu quả duy nhất. Khi cán mốc 1.000 ngày, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế giới. Theo Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), hơn 10 triệu người Ukraine đã phải thay đổi chỗ ở, trong đó 6,7 triệu người đi tị nạn ở các nước châu Âu khác.
Phó Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Kelly T Clements, vào đầu tháng 11 này đã nhấn mạnh tác động của xung đột Ukraine khi nói rằng “vô số trẻ em tiếp tục học trực tuyến, đánh mất cơ hội tương tác xã hội và trải nghiệm trong phòng học”.
Xung đột Nga - Ukraine cũng làm giảm tỷ lệ sinh. Liên Hợp Quốc ước tính dân số Ukraine đã giảm tới 10 triệu (chiếm 1/4) kể từ khi xung đột này nổ ra.
Thành phố Bakhmut (Arttemovsk) hoang tàn sau những cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Ảnh: Nytimes.
Thiệt hại khổng lồ về mặt kinh tế
Cả Nga và Ukraine đều bị tổn thất nặng nề về kinh tế sau 1.000 ngày xung đột. Theo một ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB) vào cuối năm 2023, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng là 152 tỷ USD. Tính đến cuối tháng 12/2023, Ngân hàng Thế giới và chính phủ Ukraine ước tính tổng chi phí tái thiết là 486 tỷ USD - con số này cao gấp 2,8 lần GDP (tổng sản phẩm nội địa) danh nghĩa của Ukraine theo dữ liệu bộ kinh tế của nước này.
Trong khi đó, Roksolana Pidlasa - người đứng đầu Ủy ban ngân sách của quốc hội Ukraine, cho biết, Kiev mất hơn 140 triệu USD cho mỗi ngày xung đột với Nga.
Nga cũng phải chịu gánh nặng tài chính lớn để duy trì cuộc xung đột này. Đài NHK (Nhật Bản) dẫn một ước tính gần đây của Lầu Năm Góc cho rằng Moscow đã phải chi ra tới 211 tỷ USD cho việc trang bị vũ khí, triển khai quân và duy trì hoạt động tác chiến tại Ukraine.
Bên cạnh đó, tới 70% tài sản ngân hàng của Nga cùng hơn 21,6 tỷ USD tài sản của hơn 15.000 người và thực thể Nga đã bị phương Tây phong tỏa, trừng phạt, theo một báo cáo của Hội đồng châu Âu công bố vào tháng 5 vừa qua. Các lệnh trừng phạt đã dẫn tới sự sụt giảm xuất khẩu của Nga. Vào năm ngoái (2023), xuất khẩu của Nga giảm 28.3% từ mức 588,3 tỷ USD xuống còn 425,1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của nước này sang châu Âu giảm mạnh 68% xuống còn 83,9 tỷ USD.
Tác động kinh tế không dừng lại ở 2 nước tham chiến. Xung đột Nga - Ukraine đã đẩy cao giá thực phẩm toàn cầu, làm tăng tỷ lệ thiếu đói ở nhiều nơi trên thế giới. Ukraine - ổ bánh mì của châu Âu, đã bị sụt giảm đáng kể sản lượng ngũ cốc, làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo toàn cầu.
Địa lý thế giới bị thay đổi, sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng
Bản đồ thế giới đã bị vẽ lại trên thực tế. Ngày nay, Nga chiếm và tuyên bố sáp nhập 1/5 diện tích nước Ukraine (khu vực này tương đương diện tích Hy Lạp).
Trẻ em tại các thành phố tiền tuyến của Ukraine phải dành từ 3.000-5.000 giờ (tương đương với 4-7 tháng) trú ấn trong hầm kể từ khi nổ ra xung đột vũ trang Nga - Ukraine. Nhiều em phải học trực tuyến.
Tiếng còi báo động phòng không cùng những tiếng nổ lớn thường xuyên cũng ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em. Một cuộc thăm dò của UNICEF cho thấy, một nửa số học sinh độ tuổi từ 13-15 ở vùng chiến sự bị chứng rối loạn giấc ngủ.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Bình Thuận.
Việc ông Pete Hegseth - người dẫn chương trình của Fox News được Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump chọn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sắp tới đang khiến chính giới nước này dậy sóng, báo hiệu sự thay đổi cơ bản trong bộ sức mạnh này của Mỹ.
BTO-Ngày 30/5/2025, Công an tỉnh Bình Thuận công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
BTO- Đêm nay và ngày mai, khu vực Bình Thuận chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Bộ suy yếu, gió Tây nam có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, hoàn lưu áp cao cận nhiệt hoạt động suy yếu dần.
BTO-Trước nguy cơ tái diễn vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài (IUU), ngày 28/5, UBND tỉnh đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các ngành, địa phương ven biển tăng cường kiểm soát tàu cá và ngư dân, kiên quyết...
BTO-UBND huyện Bắc Bình vừa có văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan sau vụ tai nạn xe địa hình tuột dốc làm một người tử vong, xảy ra trưa ngày 25/5/2025.
Hơn một tháng nay, đơn vị thi công che chắn bên lề đường quốc lộ 28B để lắp đặt cống ngang qua trục đường này, nhưng không tiếp tục thi công, khiến nhiều người dân thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình bức xúc, bởi lòng lề đường chật hẹp,...
BTO-Chiều 30/5, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo xác nhận, tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh năm học 2025-2026 diễn ra vào sáng nay (30/5). Tại Hội đồng thi Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh (tại...
BTO-Những ngày cuối tháng 5, trời Sông Bình (Bắc Bình) nắng chói chang. Trên những khu vườn trồng xoài đang vào mùa thu hoạch rộ, không khí lại trầm lặng bất thường. Không còn cảnh thương lái tấp nập vào ra như mọi năm, người trồng...
BTO-Sáng nay (30/5), Trường Tình thương tổ chức Lễ tổng kết năm học 2024 - 2025. Dự lễ có bà Nguyễn Thị Phương An - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện các sở, ngành, mạnh thường quân cùng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà...
BTO-Sáng 30/5, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5” và “Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá” (25–31/5/2025), thu hút sự tham gia của hơn 250 đại biểu đến từ các sở, ban,...
BTO-Sáng ngày 30/5, ông Nguyễn Minh Tân – Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, đã chủ trì buổi gặp mặt và làm việc với Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết để thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và trao đổi một số nội dung liên...
BTO-Trong những ngày qua, khu vực thượng nguồn hồ Phan Dũng có mưa lớn trên diện rộng. Đến ngày 28/5, mực nước hồ đã đạt cao trình +200,54m, thấp hơn ngưỡng tràn xả lũ 0,86m (ngưỡng tràn xả lũ ở cao trình +201,4m).
BTO-Sáng ngày 30/5/2025, tại Khách sạn Rex Sài Gòn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận tổ chức Hội nghị gặp gỡ, hợp tác xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
BTO-Sáng 30/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổng kết dự án “Cải thiện điều kiện sống cho phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2020 – 2025 tại 12 xã, thị trấn của 3 huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc và thị xã LaGi.
BTO-Sáng 29/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2020 – 2025.
BTO-Sáng 30/5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook năm 2025.
BTO-Sáng 30/5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức biểu dương gương sáng công nhân “Học tập và làm theo Bác” và tôn vinh “Lao động giỏi – lao động sáng tạo”. Đây là hoạt động nằm trong Tháng công nhân năm 2025 của Công đoàn Bình Thuận.