Theo dõi trên

123 trại sinh cụm Miền Đông Nam Bộ được công nhận huấn luyện viên cấp 1 Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

20/05/2017, 09:57 - Lượt đọc: 366

BTO- Tối 19/5, lễđăng quang, công nhận huấn luyện viên cấp 1 Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, lần thứ 17 năm 2017 – Trại “Nguyễn Chí Thanh” cụm Miền Đông Nam Bộ đã được diễn ra tại Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh. Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn An, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 135 trại sinh là cán bộ, hội viên, thanh niên đến từ 7 tỉnh thuộccụm miền Đông Nam Bộ gồm Đồng Nai, Bà Rịa – Vùng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dường, Bình Phước, Tây Ninh và Bình Thuận.

Trải qua 5 ngày thi nghiêm túc với 35 nội dung thi về lý thuyết và thực hành như kỹ năng trại, thực hành nghi thức đội, thi quản trò, sơ cấp cứu; tìm hiểu lịch sử Hội LHTN Việt Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minhcác trại sinh đã có cơ hội được kiểm tra, nâng cao kiến thức công tác Hội; đồng thời, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Theo đánh giá của Ban giám khảo, 135 trại sinh tham gia lần này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và kỹ năng sinh hoạt Hội, phát huy được sự tự tin, năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Kết quả, 123 trại sinh đã hoàn thành tốt phần thi và được công nhận là huấn luyện viên cấp 1 Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Trong đó, có 10 trại viên với những phần thi nổi bật,được ban giám khảo đánh giá cao đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về thành tích xuất sắc trong đợt tham gia này. Đặc biệt, giải Thủ khoa đã thuộc về trại sinh Nguyễn Thị Ngọc Loan đội Bình Dương, Á khoa 1 thuộc về Lê Hoàng Uyên Nhi đội TP. Hồ Chí Minh, Á khoa 2 thuộc về Nguyễn Trung Dũng đội Bà Rịa – Vũng Tàu. Giải nhất toàn trại đã thuộc về đội TP. Hồ Chí Minh, nhì toàn trại là đội Bình Dương và đội Bà Rịa – Vùng Tàu đoạt giải ba toàn trại.

Được biết, trạihuấn luyện viên cấp 1 Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, lần thứ 18 năm 2019 sẽ được tổ chức tại Bình Phước.

                                                                                                                  
   
      Trao giấy khen cho 7 đội đã có thành tích xuất sắc trong công tác    Hội và phong trào thanh thiếu nhi
   
      Trao giấy khen cho 3 đội dành nhất, nhì, ba toàn trại
   
 
   
      Trao áo, huy hiệu và giấy công nhận huấn luyện viên cấp 1 Tung ương    Hội LHTN Việt Nam
   
      123 trại sinh vinh dự được công nhận huấn luyện viên cấp 1 Tung ương    Hội LHTN Việt Nam
   
      10 trại sinh xuất sắc được nhận bằng khen của Trung ương Hội
   
      Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận chúc mừng tân thủ khoa, Á khoa 1 và Á    khoa 2 trại “Nguyễn Chí Thanh” lần thứ 17 năm 2017
   
      Đại diện Hội LHTN tỉnh Bình Phước nhận cờ đăng cai trại lần thừ 18    năm 2019

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
123 trại sinh cụm Miền Đông Nam Bộ được công nhận huấn luyện viên cấp 1 Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam