Theo dõi trên

15 ngày đầu thực hiện cao điểm: Phát hiện 1.770 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

31/12/2021, 15:53 - Lượt đọc: 1,764

BTO - Sau 15 ngày thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội đầu xuân 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 9 vụ, làm chết 7 người, bị thương 4 người.

So với cao điểm năm trước: giảm 11 vụ (9/20 vụ, giảm 55%); giảm 6 người chết (7/13 người, giảm 46,2%); giảm 9 người bị thương (4/13 người, giảm 69,2%).

Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức 503 ca tuần tra kiểm soát với 1.634 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện và lập biên bản 1.770 trường hợp vi phạm (68 ô tô khách, 363 ô tô tải, 50 ô tô đầu kéo, 327 ô tô con, 962 mô tô, xe máy). Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã quyết định tạm giữ 320 phương tiện các loại, tước 146 giấy phép lái xe, ra quyết định xử phạt 1.431 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,7 tỉ đồng. 
img_20211231_145024.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông theo dõi các trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát
Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp cơ quan truyền thông xây dựng 8 phóng sự, biên tập 36 bản tin tuyên truyền về đợt cao điểm nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông trong chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng như chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát Giao thông; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tận tụy, dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ, liêm khiết, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức để xảy ra tai nạn; lên án các hành vi đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ…; chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời tuyên truyền phản bác đối với những thông tin phản ánh không đúng sự thật về hoạt động của lực lượng Cảnh sát Giao thông. 

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Kéo giảm số vụ tai nạn giao thông
BT- Từ nay đến cuối năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, hoạt động tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện xử lý các phương tiện vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
15 ngày đầu thực hiện cao điểm: Phát hiện 1.770 trường hợp vi phạm an toàn giao thông